Hội nghị Thượng đỉnh vaccine COVAX nhận được nhiều sự ủng hộ

Nhóm phóng viên THVN tại Nhật Bản-Chủ nhật, ngày 06/06/2021 06:00 GMT+7

WHO cảnh báo thiếu vaccine cho COVAX. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Với phương châm đảm bảo phân phối vaccine công bằng cho các nước đang phát triển, hội nghị nhận được nhiều sự ủng hộ, tuy nhiên có cả những thách thức cần vượt qua.

Chương trình COVAX mới được thành lập từ tháng 2/2021, đây là khuôn khổ quốc tế để mua chung và phân phối vaccine COVID-19, chương trình này có hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia, mục tiêu là cung cấp vaccine cho 30% dân số các nước đang phát triển.

Theo báo Mainichi, mục tiêu của COVAX là huy động thêm 1,7 tỷ USD để mở rộng hỗ trợ vaccine ngừa COVID-19 cho các nước phát triển. Tại hội nghị lần này, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide tuyên bố, Nhật Bản sẽ tài trợ thêm 800 triệu USD cho COVAX, mức tài trợ này cũng đã đáp ứng gần nửa yêu cầu huy động tài chính của cơ chế mua và phân phối vaccine này.

Ngoài ra, với 200 triệu USD tài trợ trước đó, Nhật Bản đã tài trợ tổng cộng 1 tỷ USD và trở thành quốc gia có đóng góp lớn thứ hai cho COVAX sau Mỹ, đến nay Mỹ đã tài trợ 2,5 tỷ USD cho chương trình này.

Hội nghị Thượng đỉnh vaccine COVAX nhận được nhiều sự ủng hộ - Ảnh 1.

Tiêm vaccine ngừa COVID-19 ở Mỹ. Ảnh: Báo Nhân dân

Hãng thông tấn Jiji cũng trích lời Thủ tướng Suga cũng cho biết, Nhật Bản cũng sẽ tài trợ 30 triệu vaccine cho các nước phát triển thông qua COVAX hoặc các cơ chế hợp tác đa phương, số vaccine này nằm trong số 60 triệu liều vaccine mà Nhật Bản đã ký kết với AstraZeneca để sản xuất tại nước này.

Bên cạnh việc thúc đẩy cơ chế phân phối vaccine, Nhật Bản cũng thông báo về chiến lược phát triển vaccine, với mục tiêu bắt kịp các nước tiến tiến khác trong lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất vaccine.

Theo báo Asahi, mục tiêu trong chiến lược này của Nhật Bản là nhằm tăng cường năng lực nghiên cứu và sản xuất vaccine trong nước, đồng thời cũng nhằm chuẩn bị các biện pháp đối phó với những tình huống tương tự, như dịch bệnh COVID-19 trong tương lai. Nhật Bản sẽ thiết lập các trung tâm nghiên cứu vaccine tiên tiến, xây dựng cơ chế phân phối tài chính phát triển vaccine, cũng như thúc đẩy hợp tác với các nước châu Á để mở rộng các hoạt động nghiên cứu lâm sàng một cách hiệu quả.

Dự án vaccine COVID-19 Nano Covax nhận được tài trợ hàng trăm triệu USD Dự án vaccine COVID-19 Nano Covax nhận được tài trợ hàng trăm triệu USD

VTV.vn - Khoản tài trợ này đến từ một tập đoàn tư nhân trong nước nhằm thúc đẩy quá trình thử nghiệm vaccine nội giai đoạn cuối cùng để phê duyệt sử dụng cho toàn dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

vaccine Covax

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước