Hôm nay (11/7), Ngày Dân số thế giới

My Bình (VTV8)-Thứ năm, ngày 11/07/2019 07:23 GMT+7

(Ảnh: NDTV.com)

VTV.vn - Chủ đề của Ngày Dân số thế giới năm 2019 là "25 năm sau ngày tổ chức Hội nghị quốc tế về dân số và phát triển, đẩy nhanh quá trinh thực hiện các mục tiêu đã cam kết".

Theo báo cáo mới đây của LHQ, dân số thế giới ước đạt 9,7 tỷ người vào năm 2050 và có thể tiếp tục gia tăng. Tính theo khu vực, dân số tăng mạnh nhất ở vùng Hạ Sahara thuộc châu Phi với dân số dự kiến tăng gấp 2 lần vào 30 năm tới. Bên cạnh đó, dân số Ấn Độ được dự đoán sẽ vượt Trung Quốc vào năm 2027.

Từ năm 2016 đến nay, Việt Nam và các quốc gia khác trên thế giới đã và đang bước vào giai đoạn thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững dân số toàn cầu với mong muốn đạt được 17 mục tiêu đề ra. Chương trình nghị sự và những mục tiêu này tập trung vào việc xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả người dân, đồng thời đảm bảo không một ai bị bỏ rơi lại phía sau.


Gần một nửa dân số thế giới đang sống với thu nhập dưới 5,5 USD/ngày Gần một nửa dân số thế giới đang sống với thu nhập dưới 5,5 USD/ngày

VTV.vn - Ngân hàng thế giới đã đưa ra báo cáo đáng báo động này đúng Ngày quốc tế xóa đói nghèo (17/10).


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước