Hôm nay Phần Lan gia nhập NATO, Nga cảnh báo đáp trả

Hồng Quang - Đoàn Hà (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ ba, ngày 04/04/2023 12:59 GMT+7

Ngày 4/4, Phần Lan sẽ trở thành thành viên thứ 31 của NATO. (Ảnh: Bangkok Post)

VTV.vn - Chiều hôm nay (4/4), tại Brussels (Bỉ), Phần Lan sẽ chính thức trở thành thành viên liên minh quân sự NATO.

Lễ kết nạp Phần Lan sẽ diễn ra ngay trước cuộc họp 2 ngày của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Mọi việc đã sẵn sàng cho lễ kết nạp Phần Lan gia nhập NATO. Trước trụ sở NATO tại Brussles, một cột cờ đã được dựng sẵn, dành cho lá cờ chữ thập trên nền trắng của Phần Lan, dự kiến sẽ được kéo lên lúc 15h35 chiều 4/4.

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương trong buổi họp báo vào chiều 3/4 đã hoan nghênh Phần Lan trở thành thành viên thứ 31 của NATO.

Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đã phần nào thúc đẩy Phần Lan và Thụy điển từ bỏ nguyên tắc trung lập, quyết định gia nhập một liên minh quân sự. Đây là bước ngoặt đánh dấu sự thay đổi lớn nhất trong cục diện an ninh châu Âu sau nhiều thập kỷ. Phần Lan được toàn bộ các nước thành viên NATO nhất trí kết nạp, nhưng Thụy Điển vẫn chưa được Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý.

Hôm nay Phần Lan gia nhập NATO, Nga cảnh báo đáp trả  - Ảnh 1.

Một cột cờ để trống được dành cho cờ của Phần Lan tại trụ sở NATO ở Brussels, ngày 3/4. (Ảnh: AP)

Phần Lan sẽ trở thành quốc gia thứ 7 của NATO trên biển Baltic. Nước này trở thành thành viên thứ 31 của NATO, cũng có nghĩa là sẽ có thêm 1.340 km biên giới chung giữa Nga và liên minh quân sự Bắc Đại Tây dương.

Nga cảnh báo sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự ở phía Tây và Tây Bắc để đáp trả việc Phần Lan chính thức trở thành thành viên của NATO.

Hãng Thông tấn nhà nước RIA Novosti dẫn lời Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho biết, Nga sẽ thực hiện các bước đi cần thiết để đảm bảo an ninh quân sự trong trường hợp có sự triển khai lực lượng, nguồn lực của các thành viên NATO trên lãnh thổ Phần Lan.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đề cập tới các biện pháp đối phó, trong đó có việc thành lập 12 đơn vị và sư đoàn ở quân khu phía Tây.

Nga luôn khẳng định, nước này không phải là mối đe dọa, cũng không có tranh chấp nào với hai nước Bắc Âu Phần Lan và Thụy Điển. Tuy nhiên, Nga coi việc NATO mở rộng là mối đe dọa hiện hữu đối với an ninh của nước này.

Phần Lan ký đạo luật gia nhập NATO Phần Lan ký đạo luật gia nhập NATO

VTV.vn - Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto hôm qua đã ký đạo luật cho phép nước này gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước