Hơn 1 triệu tấn thức ăn chăn nuôi nghi bị nhiễm vi khuẩn biến đổi gen

Bích Thảo (VTV8)-Thứ hai, ngày 26/11/2018 09:13 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Hơn 1 triệu tấn thức ăn chăn nuôi ở châu Âu có thể đã nhiễm một loại chất phụ gia chứa vi khuẩn biến đổi gen bị EU cấm sử dụng.

Báo Le Monde của Pháp dẫn nguồn tin từ nhà chức trách Hà Lan cho biết, 8 tấn phụ gia vitamin B2 được sản xuất từ chủng biến đổi gen của vi khuẩn Bacillus subtilis đã được bán tại Ba Lan, Italy và Hà Lan từ tháng 4 - 6 vừa qua. Số phụ gia này do Công ty Sơn Đông của Trung Quốc sản xuất và được một công ty Hà Lan phân phối. Theo nguồn tin, khoảng 2,5 tấn phụ gia này có thể đã được sử dụng trong chăn nuôi ở Ba Lan.

Chất phụ gia vitamin B2 đã bị Ủy ban châu Âu hủy cấp phép lưu hành cách đây 2 tháng và yêu cầu rút sản phẩm này khỏi hệ thống phân phối hôm 10/11. Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu khẳng định, chất này đe dọa đến sức khỏe động vật cũng như con người. Hiện nhiều nước đang nỗ lực tìm cách thu hồi số phụ gia này sau khi có lệnh cấm.


Mỹ dán nhãn thực phẩm biến đổi gen Mỹ dán nhãn thực phẩm biến đổi gen

VTV.vn - Hạ viện Mỹ ngày 14/7 đã thông qua dự luật Liên bang đầu tiên về việc yêu cầu dán nhãn thực phẩm có chứa các thành phần biến đổi gen.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước