Hơn 100 người đột tử trong đợt nắng nóng kỷ lục ở miền Tây Canada

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ tư, ngày 30/06/2021 17:40 GMT+7

Hơn 100 trường hợp tử vong nghi do nắng nóng kỷ lục đã được ghi nhận ở Canada. (Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Tại tỉnh British Columbia của Canada, số người tử vong tăng đột biến trong bối cảnh khu vực này đang phải hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục.

Đợt nắng nóng gay gắt chưa từng thấy đã hoành hành tại khu vực các tỉnh miền Tây của Canada kể từ ngày 25/6. Đợt nắng nóng kỷ lục này đã khiến số lượng cuộc gọi đến dịch vụ khẩn cấp 911 yêu cầu hỗ trợ tăng đột biến, dẫn đến tình trạng quá tải. Cảnh sát sở tại phải phản ứng với số lượng người tử vong do nắng nóng tăng đáng kể.

Tại thành phố Vancouver, thuộc tỉnh British Columbia, cảnh sát địa phương đã báo cáo có 65 trường hợp bị đột tử trong khoảng thời gian từ ngày 25/6 đến chiều 29/6 (theo giờ địa phương). CBC Canada đưa tin, riêng trong ngày 29/6, khoảng 20 ca tử vong đột ngột đã được báo cáo vào thời gian sau buổi trưa, cao gấp gần 5 lần so với con số thường được báo cáo trong một ngày.

Trong khi đó, ở Metro Vancouver, tình hình cũng diễn ra tương tự. Tại Surrey, thành phố lớn thứ hai của tỉnh British Colombia tính theo dân số, cảnh sát địa phương đã ghi nhận tổng cộng 28 trường hợp đột tử từ ngày 28 đến chiều 29/6, tăng gấp 5 lần so với mức thông thường.

Tại Burnaby, thành phố thuộc tỉnh British Columbia, trụ sở của chính quyền khu vực Metro Vancouver, lực lượng cảnh sát báo cáo 25 người chết kể từ ngày 28/6, nguyên nhân gây tử vong phần lớn được cho là do thời tiết nắng nóng khắc nghiệt.

Hơn 100 người đột tử trong đợt nắng nóng kỷ lục ở miền Tây Canada - Ảnh 1.

Nắng nóng ở miền Tây Canada kéo theo nền nhiệt cao kỷ lục gần 50°C. (Ảnh: AP)

Trong khi nguyên nhân chính xác dẫn đến các trường hợp đột tử vẫn đang được điều tra, giới chức Canada đã liên hệ thực trạng số người tử vong tăng vọt với đợt nắng nóng kỷ lục. "Nhiệt độ tăng cao được cho là một yếu tố góp phần vào phần lớn các trường hợp tử vong này. Nhiều người trong số những trường hợp qua đời là người cao tuổi", phát ngôn viên cảnh sát Burnaby cho biết.

"Cảnh báo nhiệt độ cực cao" tại thành phố Vancouver đã được ban bố từ ngày 26/6, trong đó các cư dân được khuyến khích "tránh nắng càng nhiều càng tốt" do nhiệt độ nóng hơn bình thường, lập mức cao kỷ lục mới vào ngày 29/6.

Ngôi làng Lytton ở tỉnh British Columbia đã lập kỷ lục nhiệt độ tăng liên tiếp, lên tới ngưỡng gần 50°C vào chiều 29/6 với mức nhiệt 49,6°C (121,1 độ F).

Cảnh báo về nắng nóng cũng đã được ban bố ở các vùng của tỉnh Ontario và tỉnh Alberta. Theo Bộ Môi trường Canada, đợt nắng nóng lịch sử và nguy hiểm này sẽ kéo dài trong tuần, với mức nhiệt cao hơn từ 10 - 15°C so với thông thường hàng năm.

Thực trạng thời tiết khắc nghiệt ở Canada đã dẫn đến các cuộc tranh luận về tác động của biến đổi khí hậu, trong đó một số nhà khí tượng học lập luận rằng, đợt nắng nóng này là hậu quả trực tiếp của tình trạng Trái đất nóng lên.

Canada, miền Tây nước Mỹ hứng chịu nắng nóng kỷ lục, nhiệt độ lên tới hơn 46 độ C Canada, miền Tây nước Mỹ hứng chịu nắng nóng kỷ lục, nhiệt độ lên tới hơn 46 độ C

VTV.vn - Nhiệt độ tại Canada hiện đang ở mức cao nhất từ ​​trước đến nay, trong khi miền Tây nước Mỹ đang chìm trong đợt nắng nóng chưa từng có.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước