Hơn 100 nước cam kết chấm dứt chặt phá rừng vào năm 2030

An Ngọc-Thứ ba, ngày 02/11/2021 11:23 GMT+7

Các nhà hoạt động môi trường cho rằng mục tiêu 10 năm là quá dài để bảo vệ những rừng tự nhiên còn sót lại trên thế giới - Ảnh: Reuters

VTV.vn - Hơn 100 nhà lãnh đạo thế giới đã đưa ra cam kết chấm dứt việc chặt phá rừng vào năm 2030.

Đây là thỏa thuận quan trọng đầu tiên được công bố tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc - COP26 đang diễn ra tại Anh.

Các quốc gia tham gia vào thỏa thuận này có Canada, Nga, Brazil, Colombia… vốn là những nước có diện tích rừng lớn, trong đó Brazil đang phải đối mặt với nhiều chỉ trích do tình trạng phá rừng Amazon gia tăng trong những năm gần đây.

Các nhà lãnh đạo đã cam kết đóng góp 12 tỷ USD để bảo vệ và phục hồi rừng, các giám đốc điều hành từ hơn hàng chục tổ chức tài chính cũng cam kết chấm dứt đầu tư vào các hoạt động dẫn đến phá rừng.

Vẫn còn nhiều 'điểm nóng' chặt phá rừng Vẫn còn nhiều "điểm nóng" chặt phá rừng

VTV.vn - Tại Khánh Hòa, vào thời điểm cuối năm lại đang nóng lên tình trạng phá rừng lấy gỗ, liên tiếp những điểm phá rừng mới bị phát hiện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước