Hơn 130 người chết do lở tuyết ở Afghanistan

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 07/02/2017 14:49 GMT+7

Ngoài trời tại Kabul, Afghanistan sau khi tuyết rơi nặng. (Ảnh: Rahmat Gul/AP)

VTV.vn - Tính đến ngày 6/2, ít nhất 137 người đã thiệt mạng và hàng chục người còn mắc kẹt sau khi tuyết lở ập xuống nhiều khu vực của Afghanistan.

Tỉnh Nuristan thuộc miền Bắc Afghanistan chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 64 người chết, trong đó có tới 53 người thuộc một ngôi làng. Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm người sống sót ở những vùng hẻo lánh và miền núi phía Bắc Afghanistan, nhưng đã gặp không ít trở ngại do có nơi tuyết rơi dày đến 3m, bao phủ nhiều con đường.

Ngoài thương vong, các đợt lở tuyết trong cuối tuần qua còn phá hủy hơn 200 ngôi nhà và giết chết hàng trăm gia súc.

Hơn 130 người chết do lở tuyết ở Afghanistan - Ảnh 1.

Một người đàn ông Afghanistan đi trên một con đường phủ đầy tuyết ở ngoại ô Kabul, Afghanistan ngày 6/2. (Ảnh: Reuters/Mohammad Ismail)

Lở tuyến gây thương vong xuất hiện ở các khu vực miền núi Afghanistan vào mùa đông và công tác cứu hộ thường gặp trở ngại do thiếu thiết bị.

Bão tuyết bất ngờ đổ bộ Trung Đông Bão tuyết bất ngờ đổ bộ Trung Đông Hơn 100 người thiệt mạng do lở tuyết tại Afghanistan Hơn 100 người thiệt mạng do lở tuyết tại Afghanistan Tuyết lở tại Afghanistan, nhiều người thương vong Tuyết lở tại Afghanistan, nhiều người thương vong

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước