Hơn 1.600 người thiệt mạng trong mùa mưa 2019 tại Ấn Độ

Tường Vy (VTV8)-Thứ tư, ngày 02/10/2019 17:58 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Theo dữ liệu do Chính phủ Ấn Độ công bố vào ngày 1/10, đã có hơn 1.600 người bị thiệt mạng trong mùa mưa lũ năm nay tại nước này.

Đây là mưa lũ được xem là khốc liệt nhất tại quốc gia Nam Á này trong vòng 25 năm qua. Mùa mưa ở Ấn Độ thường kéo dài từ tháng 6 - 9. Năm nay, gió mùa đã đem tới lượng mưa cao hơn 10% so với mức trung bình 50 năm qua và được dự báo sẽ chỉ kết thúc vào đầu tháng 10, chậm hơn một tháng so với thường lệ. 

Các trận mưa, gió mùa kéo dài đã tàn phá nhiều nơi, trong đó hai bang miền Bắc Uttar Pradesh và Bihar chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với ít nhất 144 người thiệt mạng. Giới chức Ấn Độ cho biết, nhiều nạn nhân trong số 1.673 người thiệt mạng là do nhà sập. Bang Uttar Pradesh và Maharashtra, bang miền Tây Ấn Độ có 371 người thiệt mạng vì lũ trong năm 2019, cao nhất nước này.


Hơn 140 người Ấn Độ thiệt mạng do mưa lũ Hơn 140 người Ấn Độ thiệt mạng do mưa lũ Mưa lũ hoành hành ở Ấn Độ, 900 người thiệt mạng Mưa lũ hoành hành ở Ấn Độ, 900 người thiệt mạng Mưa lũ gây ngập lụt nghiêm trọng ở Ấn Độ, 79 người thiệt mạng Mưa lũ gây ngập lụt nghiêm trọng ở Ấn Độ, 79 người thiệt mạng


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước