Hơn 19 triệu người Tây Phi sẽ rơi vào nạn đói trong 2 tháng tới

Thanh Ba (VTV8)-Thứ sáu, ngày 03/04/2020 12:05 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Hơn 19 triệu người ở khu vực Tây Phi sẽ rơi vào nạn đói trong mùa giáp hạt từ khoảng giữa tháng 6 đến tháng 9/2020.

Thông tin trên nằm trong báo cáo về tình hình lương thực đối với 17 quốc gia ở Tây Phi do LHQ công bố.

Theo Chương trình Lương thực thế giới (WFP) của LHQ, do nguồn lương thực bị cạn kiệt, số người rơi vào nạn đói trong năm 2020 sẽ tăng 77% so với năm 2019. Tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn bởi đại dịch COVID-19, làm bùng phát số lượng người đói chưa từng thấy tại khu vực Trung Sahel, bao gồm Burkina Faso, Mali và Niger. WFP đang kêu gọi cộng đồng quốc tế quyên góp 208 triệu USD để cứu trợ cho khoảng 3 triệu người ở khu vực Trung Sahel trong vòng 6 tháng tới.

Liên Hợp Quốc cảnh báo nạn đói tại châu Phi Liên Hợp Quốc cảnh báo nạn đói tại châu Phi

VTV.vn - Ngày 11/4, Liên Hợp Quốc đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ chết đói hàng loạt đang gia tăng tại 4 quốc gia châu Phi gồm: Nigeria, Somalia, Nam Sudan và Yemen.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước