Hơn 250 người trên thế giới tử vong vì chụp ảnh “tự sướng”

VTV9-Thứ sáu, ngày 05/10/2018 13:00 GMT+7

VTV.vn - Đây là thống kê được Viện Y khoa All India tại New Delhi, Ấn Độ thực hiện từ tháng 10/2011 - 11/2017.

Nguyên nhân tử vong chủ yếu là do chết đuối khi chụp ảnh gần thác nước, ở giữa đường ray khi xe lửa đang đến gần, hoặc rơi từ trên cao xuống. Một số khác bị động vật tấn công hoặc bị điện giật.

Theo báo cáo, số người tử vong cao nhất là ở Ấn Độ, sau đó đến Nga, Mỹ và Pakistan. Nguyên nhân tử vong ở các trường hợp tại Mỹ chủ yếu là do bị bắn khi đang tạo dáng chụp ảnh với súng.

Ngoài ra, báo cáo cũng chỉ ra rằng, dù phụ nữ thích chụp ảnh "tự sướng" hơn, nhưng nam giới lại tử vong nhiều hơn là do tính liều lĩnh hơn phụ nữ. Để ngăn chặn tình trạng này, Ấn Độ đã thiết lập hàng loạt khu vực cấm chụp ảnh "tự sướng" ở những nơi nguy hiểm.

Nam giới chụp ảnh tự sướng “vụng”… dễ “được lòng” phụ nữ hơn Nam giới chụp ảnh tự sướng “vụng”… dễ “được lòng” phụ nữ hơn

VTV.vn - Những nam giới sở hữu ngoại hình trung bình, thực tế lại được phụ nữ dành nhiều thiện cảm hơn, đặc biệt khi hai bên đang tìm kiếm may mắn trong chuyện hẹn hò.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước