Hơn 2.600 người di cư "đổ bộ", đảo Gran Canaria quá tải nghiêm trọng

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ tư, ngày 11/11/2020 11:15 GMT+7

Hàng nghìn người di cư châu Phi đã cập bến tại Tây Ban Nha, tìm cách vào châu Âu. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Hơn 2.600 người di cư châu Phi đã bị mắc kẹt trong trại tiếp nhận bên bến tàu trên đảo Gran Canaria của Tây Ban Nha vào ngày 10/11.

Thực trạng trên diễn ra sau khi làn sóng người di cư vượt quá khả năng quản lý của chính quyền địa phương.

Bà Cristina Ruiz, phát ngôn viên quốc gia tại đảo Gran Canaria, cho biết, lượng người di cư tạm trú tại đây đã tăng đột biến và tình hình rất phức tạp: "Đây thực sự là một thảm họa".

Hơn 2.600  người di cư đổ bộ, đảo Gran Canaria quá tải nghiêm trọng - Ảnh 1.

Làn sóng người di cư vượt quá khả năng quản lý của chính quyền đảo Gran Canaria. (Ảnh: AP)

Hơn 2.600 người đã tới quần đảo Canary từ 73 chiếc thuyền trong khoảng thời gian từ ngày 7 - 9/11, tìm cách cập cảng Tây Ban Nha để đến châu Âu trong tuần qua. Riêng trong ngày 7/11, 1.461 người đã đến đây, mức kỷ lục mới về số người di cư tới đảo hàng ngày. Các trung tâm tiếp nhận người di cư trên khắp các đảo đã hoạt động hết công suất. Nhiều người di cư hiện đang bị mắc kẹt trên bến tàu trong nhiều ngày qua.

Hơn 2.600  người di cư đổ bộ, đảo Gran Canaria quá tải nghiêm trọng - Ảnh 2.

Nhiều người di cư hiện đang bị mắc kẹt trên bến tàu trong nhiều ngày qua. (Ảnh: AP)

Sau năm 2006, khi hơn 30.000 người đến bờ biển Canaria, Tây Ban Nha đã tăng cường an ninh và con số này giảm xuống còn vài trăm người di cư mỗi năm. Do dịch COVID-19 và việc đảm bảo an ninh được tăng cường trên biển Địa Trung Hải, nhiều người di cư châu Phi tìm cách vượt biên vào châu Âu qua Đại Tây Dương. 

Hơn 2.600  người di cư đổ bộ, đảo Gran Canaria quá tải nghiêm trọng - Ảnh 3.

Người di cư vượt biển đến châu Âu trên những con thuyền gỗ ọp ẹp. (Ảnh: AP)

Nhiều thảm kịch thương tâm đã xảy ra trên biển trong bối cảnh những người di cư lênh đênh trên những chiếc thuyền gỗ thô sơ và không có thiết bị bảo hộ. Khoảng 140 người di cư tìm cách đến châu Âu đã thiệt mạng sau khi thuyền của họ bốc cháy và bị lật ở ngoài khơi Senegal vào cuối tháng 10.

Tây Ban Nha giải cứu gần 1.000 người di cư trên biển Tây Ban Nha giải cứu gần 1.000 người di cư trên biển

VTV.vn - Trong 2 ngày qua, lực lượng cứu hộ trên biển của Tây Ban Nha đã cứu được gần 1.000 người di cư trên biển Địa Trung Hải.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước