Hơn 300 người di cư được giải cứu ngoài khơi quần đảo Canary của Tây Ban Nha

Quỳnh Chi (T/h)-Thứ hai, ngày 29/01/2024 06:50 GMT+7

(Ảnh minh họa: Europa Press/Getty Images)

VTV.vn - Lực lượng bảo vệ bờ biển Tây Ban Nha đã giải cứu 344 người di cư khi họ đang trong tình trạng nguy hiểm ở ngoài khơi bờ biển quần đảo Canary.

Nhóm di cư thứ nhất gồm 99 người, đi trên hai chiếc thuyền gỗ đã được lực lượng bảo vệ bờ biển giải cứu. Họ được đưa đến cảng gần đó để được Hội Chữ thập đỏ hỗ trợ.

Đài truyền hình nhà nước Tây Ban Nha đưa tin, ít nhất 3 người di cư đã thiệt mạng khi cố gắng tiếp cận quần đảo này, thuộc nhóm di cư thứ hai gồm 118 người đang hướng đến một hòn đảo khác. Một nhóm khác gồm 127 người di cư đã được giải cứu ngoài khơi tại một đảo thuộc quần đảo Canary.

Reuters dẫn số liệu chính thức từ Tây Ban Nha cho biết, số người di cư vào nước này bất hợp pháp bằng đường biển đã tăng gần 300% trong tháng 1 năm nay so với cùng kỳ năm 2023, với đại đa số đến quần đảo Canary.

Bảy hòn đảo nằm cách bờ biển phía Tây Bắc châu Phi khoảng 100 km đã trở thành điểm đến của những người di cư từ Senegal và các nước châu Phi khác đang cố gắng đến Tây Ban Nha để tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn hoặc chạy trốn xung đột.

Hơn 300 người di cư được giải cứu ngoài khơi quần đảo Canary của Tây Ban Nha - Ảnh 1.

Trên 3.600 người di cư đã tới Tây Ban Nha bằng đường biển từ ngày 1 đến ngày 15/1. (Ảnh: EPA)

Dữ liệu của Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho thấy, tổng cộng có 3.658 người di cư vào Tây Ban Nha bằng đường biển, hầu hết trên những chiếc thuyền nhỏ, từ ngày 1 đến ngày 15/1, tăng so với 921 người cùng kỳ năm trước. Khoảng 95% những người đến bằng đường biển đã tới quần đảo Canary, trong khi số còn lại vào quần đảo Balearic hoặc đất liền của Tây Ban Nha.

Số lượng thuyền chỉ tăng nhẹ từ 65 lên 80, cho thấy những chuyến đi chật chội và nguy hiểm hơn. Năm 2023 là năm kỷ lục về lượng người di cư bất thường đến Tây Ban Nha, đặc biệt là trên quần đảo Canary, với 39.910 người nhập cảnh.

Nhóm nhân quyền Caminando Fronteras (Walking Borders) cho biết trong báo cáo mới nhất rằng, 6.618 người di cư đã thiệt mạng khi cố gắng đến Tây Ban Nha vào năm 2023, trong đó tuyến đường Đại Tây Dương đến quần đảo Canary là tuyến đường nguy hiểm nhất.

Năm 2023, Chính phủ Tây Ban Nha đã tăng cường liên lạc với chính quyền các nước như Senegal và Mauritania để đảo ngược tình thế này. Tây Ban Nha cũng phải tạo thêm chỗ ở khẩn cấp cho người di cư trong doanh trại quân đội, khách sạn và ký túc xá trên khắp đất nước.

Kỷ lục số người di cư đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha Kỷ lục số người di cư đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha

VTV.vn - Từ đầu năm đến nay, đã có gần 32.000 người di cư bất hợp pháp từ Tây Phi đã đến quần đảo Canary trên những con thuyền đơn sơ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước