Hơn 300 trường đại học trên thế giới bị tin tặc tấn công

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 30/03/2018 11:58 GMT+7

VTV.vn - 320 trường đại học trên khắp thế giới đã trở thành mục tiêu của tin tặc trong một chiến dịch đánh cắp thông tin quy mô toàn cầu.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI cho biết, trong khoảng thời gian từ 2013 đến 2017, những tin tặc người Iran đã đánh cắp thông tin của các học giả và các nhà nghiên cứu, sau đó sử dụng những tài khoản này để truy cập vào các công trình nghiên cứu, tạp chí khoa học, luận án, luận văn và sách điện tử.

Australia là một trong bốn mục tiêu chính của chiến dịch này cùng với Mỹ, Canada và Anh.

Cảnh báo nguy cơ tin tặc lợi dụng trí tuệ nhân tạo Cảnh báo nguy cơ tin tặc lợi dụng trí tuệ nhân tạo

VTV.vn - Các đối tượng khủng bố có thể lợi dụng trí tuệ nhân tạo để thực hiện các vụ tấn công theo kiểu tự động, biến các xe và máy bay tự lái thành vũ khí tấn công.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước