Hơn 37 triệu cử tri Myanmar bước vào cuộc tổng tuyển cử năm 2020

Quỳnh Chi (Theo Tân Hoa Xã)-Chủ nhật, ngày 08/11/2020 16:10 GMT+7

Hơn 37 triệu cử tri đủ điều kiện ở Myanmar tham gia tổng tuyển cử năm 2020. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 8/11, hơn 37 triệu cử tri đủ điều kiện ở Myanmar đã đi bỏ phiếu, bắt đầu cuộc tổng tuyển cử tại quốc gia này.

Tổng cộng có 42.047 điểm bỏ phiếu ở Myanmar. Các điểm bỏ phiếu này đảm bảo những biện pháp an toàn sức khỏe trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Theo Ủy ban Bầu cử Liên minh Myanmar, khoảng hơn 5.600 ứng cử viên, bao gồm ứng cử viên từ 87 đảng chính trị và 260 ứng cử viên độc lập, đang cạnh tranh cho 1.117 ghế quốc hội trong cuộc bầu cử. Trong đó, 1.565 ứng cử viên đang tranh ghế hạ viện, 779 ứng cử viên cho thượng viện, 3.112 ứng cử viên nghị viện khu vực hoặc bang và 183 ghế dân tộc thiểu số. Trong các cuộc bầu cử, đảng Liên minh Quốc gia vì dân chủ (NLD) cầm quyền có 1.106 ứng cử viên, trong khi đảng Liên đoàn Đoàn kết và phát triển đối lập (USDP) có 1.089 ứng cử viên tranh cử ghế quốc hội.

Tổng cộng có 8.858 quan sát viên trong nước và quốc tế đã đăng ký để theo dõi cuộc bầu cử. Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện trước sự chứng kiến ​​của các quan sát viên sau khi những điểm bỏ phiếu đóng cửa vào lúc 16h ngày 8/11 (theo giờ địa phương).

Myanmar đã nhận được khoảng 75.000 phiếu bầu sớm của các công dân sống ở nước ngoài. Cuộc bỏ phiếu sớm ở nước ngoài kết thúc vào ngày 26/10. Trong khi đó, số lượng phiếu bầu sớm ở trong nước đạt khoảng 3 triệu phiếu vào ngày 3/11.

Hơn 37 triệu cử tri Myanmar bước vào cuộc tổng tuyển cử năm 2020 - Ảnh 1.

Các điểm bỏ phiếu đảm bảo những biện pháp an toàn sức khỏe phòng chống dịch COVID-19. (Ảnh: AP)

Cuộc tổng tuyển cử năm 2020 là lần tổng tuyển cử thứ 3 theo Hiến pháp năm 2008 của Myanmar. Các cuộc tổng tuyển cử, được tổ chức 5 năm một lần, sẽ chọn ra đại diện cho nhiệm kỳ tiếp theo của quốc hội, bầu Tổng thống, hai Phó Tổng thống và hình thành một nhiệm kỳ chính phủ mới. Theo Hiến pháp năm 2008, bên cạnh các đại biểu được bầu, quân đội sở hữu 25% số ghế nghị viện không được bầu ở mỗi cấp của cơ quan lập pháp do Tổng Tư lệnh Bộ Quốc phòng trực tiếp đề cử.

Đảng NLD cầm quyền đã giành được số ghế quốc hội tuyệt đối trong cuộc tổng tuyển cử gần đây nhất vào ngày 8/11/2015 và điều hành chính phủ từ năm 2016. Nhiệm kỳ 5 năm của đảng NLD đương nhiệm sẽ kết thúc vào tháng 3/2021.

Giới phân tích nhận định, đảng Liên minh Quốc gia vì dân chủ cầm quyền sẽ vẫn chiếm ưu thế. Trái với cuộc bầu cử 5 năm trước, không khí cuộc bầu cử lần này ở Myanmar diễn ra có phần trầm lắng hơn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Hiện Myanmar đã ghi nhận hơn 60.000 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có trên 1.000 người đã tử vong.

Hơn 900.000 cử tri Myanmar bầu cử Quốc hội bổ sung Hơn 900.000 cử tri Myanmar bầu cử Quốc hội bổ sung

VTV.vn - Sáng 3/11, Myanmar đã tiến hành bầu cử quốc hội bổ sung trên toàn quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước