Hơn 400 người Australia chết do dịch cúm tồi tệ nhất trong 1 thập kỷ qua

Tường Vy (VTV8)-Thứ hai, ngày 19/08/2019 18:00 GMT+7

(Ảnh minh họa: AARP)

VTV.vn - Australia đang phải trải qua dịch cúm tồi tệ nhất trong 1 thập kỷ qua khi 430 người nước này đã chết do bệnh này kể từ đầu năm 2019 đến nay.

Theo số liệu thống kê của Hệ thống Cảnh báo bệnh dịch quốc gia Australia, nước này có khoảng 217.000 trường hợp mắc cúm, trong đó 430 người đã thiệt mạng. Cho đến lúc này, số người nhiễm cúm mùa tại Australia cao gấp 5 lần so với cùng kỳ các mùa trước và có thể vượt qua dịch cúm mùa tồi tệ vào năm 2017, làm 1.163 người thiệt mạng, khiến năm 2019 có thể là năm có nhiều người Australia thiệt mạng nhất do mắc cúm mùa trong suốt 1 thập kỷ qua. 

Trước tình trạng này, các nhà nghiên cứu Australia đang tập trung tìm hiểu về nguyên nhân dẫn đến hiện tượng bất thường năm nay. Hiện chưa có đủ bằng chứng cho thấy tác động của môi trường hay biến đổi khí hậu có phải là lý do dẫn đến tình trạng này hay không. Vì vậy, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Queensland đang tập trung vào khả năng virus đã có sự thay đổi.


Dịch cúm bùng phát đáng lo ngại tại Australia Dịch cúm bùng phát đáng lo ngại tại Australia

VTV.vn - Các nhà khoa học Australia cảnh báo nước này đang trải qua một mùa cúm lây lan mạnh nhất trong lịch sử với số bệnh nhân chết do nhiễm cúm lên tới 231 người.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước