Hơn 50% dân số Nhật Bản độc thân vào năm 2035

VTV9-Thứ ba, ngày 11/07/2017 14:18 GMT+7

(Ảnh minh họa: The Independent)

VTV.vn - Theo dự đoán, một nửa dân số Nhật Bản sẽ độc thân vào năm 2035 do thích sống tự do và không muốn kết hôn.

Tạp chí Tokyo Keiza trích dẫn nghiên cứu dự đoán, trong vòng 18 năm tới, 30% nam giới và 20% nữ giới dưới 50 tuổi sẽ không kết hôn. Ngoài ra, nếu tính cả các vụ ly hôn và vợ hay chồng mất sớm, 48 triệu người ở xứ sở mặt trời mọc sẽ độc thân, chiếm 48% dân số đất nước. Nguyên nhân chủ yếu là do gánh nặng kinh tế và ngại nuôi dạy con cái.

Hiện nay, rất nhiều thanh niên có xu hướng coi trọng cảm xúc cá nhân, mong muốn có một cuộc sống độc thân tự do và không thích kết hôn. Đối với nhiều phụ nữ Nhật Bản hiện đại, kết hôn và sinh con chẳng khác nào tự sát.

Dân số Nhật Bản giảm mạnh nhất trong nửa thế kỷ Dân số Nhật Bản giảm mạnh nhất trong nửa thế kỷ Dân số Nhật Bản giảm 40 triệu người trong 40 năm Dân số Nhật Bản giảm 40 triệu người trong 40 năm Nhật Bản khuyến khích tăng dân số Nhật Bản khuyến khích tăng dân số


* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước