Hơn 50 người có thể đã thiệt mạng do đập bùn bị sập ở Myanmar

My Bình (VTV8)-Thứ tư, ngày 24/04/2019 11:24 GMT+7

Mỏ ngọc bích ở Hpakant, nơi xảy ra sự cố vào đêm 22/4. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Tại Myanmar, tổng cộng 54 người làm việc cho 2 công ty khai thác mỏ đã bị chôn vùi trong vụ đập bùn đổ sập tại khu vực giàu ngọc bích Hpakant.

Vụ việc xảy ra tại bang Kachin thuộc miền Bắc Myanmar vào khuya 22/4.

Thông tin trên do nghị sĩ Myanmar Tin Soe cung cấp cho Reuters vào ngày 23/4. “Khả năng sống sót là rất thấp khi họ bị chôn vùi dưới bùn. Rất khó để đưa thi thể ra ngoài”, ông Tin Soe nhận định. Ông Tin Soe cho biết, mới có 3 thi thể được tìm thấy. Bộ Thông tin Myanmar xác nhận trên Facebook rằng 54 công nhân đang bị mất tích và 2 công ty liên quan là Shwe Nagar Koe Kaung và Myanmar Thura.


Vỡ đập hồ chứa chất thải khoáng sản ở Brazil, ít nhất 200 người mất tích Vỡ đập hồ chứa chất thải khoáng sản ở Brazil, ít nhất 200 người mất tích

VTV.vn - Ít nhất 200 người đã mất tích trong vụ vỡ đập hồ chứa chất thải tại một mỏ quặng sắt ở bang phía Đông Nam của Brazil.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước