Hơn 73.000 phụ nữ và trẻ em Mexico mất tích

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 14/07/2020 11:30 GMT+7

Nhân viên nữ của Bộ Ngoại giao Mexico nghỉ việc để hưởng ứng phong trào đình công phản đối bạo lực phụ nữ hôm 9/3. (Nguồn: Washington Post)

VTV.vn - Hơn 73.000 người dân Mexico đã mất tích kể từ khi chính phủ bắt đầu đẩy mạnh chiến dịch quân sự chống lại các băng nhóm tội phạm vào năm 2006.

Theo dữ liệu thống kê mới nhất từ nhà chức trách Mexico, trong số 73.000 người mất tích, hơn 18.000 người là phụ nữ và khoảng 12.000 người là trẻ em. Đặc biệt, phần lớn trẻ mất tích là các em gái.

Nhà chức trách Mexico cho rằng những người mất tích có khả năng bị giết, bị ép buộc làm việc cho các băng nhóm tội phạm hoặc là nạn nhân của những kẻ buôn người, cũng như bị lôi kéo tham gia vào các đường dây mua bán dâm.

Theo các tổ chức vì quyền con người, việc số liệu cập nhật mới nhất nhiều hơn 11.500 người so với con số gần 60.000 người được chính phủ nước này công bố đầu năm cho thấy chính phủ nước này đang điều chỉnh lại số liệu của các năm trước đó. 

Từ trước tới nay, Mexico vốn thường xuyên bị chỉ trích về việc công bố dữ liệu không đầy đủ và thậm chí sai lệch về tình hình tội phạm.

Phần lớn những người mất tích đã biến mất từ năm 2006 khi cựu Tổng thống Mexico Felipe Calderon phát động chiến dịch quân sự nhằm vào các băng nhóm tội phạm có tổ chức tại nước này vào năm 2006.

Năm 2019, Mexico đã ghi nhận số vụ giết người và sát hại phụ nữ tăng kỷ lục. Kể từ tháng 12/2006, đã có hơn 6.600 thi thể được tìm thấy tại những hố chôn bỏ hoang tại nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước