Hơn 75,8 triệu người mắc COVID-19 trên thế giới, số ca nhiễm tại Ấn Độ vượt mốc 10 triệu

Quỳnh Chi (Theo Worldometers)-Thứ bảy, ngày 19/12/2020 06:25 GMT+7

Hơn 75,8 triệu người trên thế giới đã nhiễm virus SARS-CoV-2. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Đến sáng 19/12, thế giới đã có hơn 75,8 triệu người mắc COVID-19, trong đó trên 1,67 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 vẫn là Mỹ với trên 17,8 triệu ca mắc và hơn 319.900 trường hợp tử vong. Trong ngày qua, Mỹ ghi nhận thêm 167.100 người nhiễm virus SARS-CoV-2.

Trong bối cảnh các thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 cho thấy những tín hiệu khả quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo, nước này đã phê chuẩn vaccine phòng bệnh COVID-19 do hãng dược phẩm Moderna của Mỹ sản xuất. Đây là loại vaccine thứ hai được Mỹ cho phép lưu hành. Tuyên bố trên tài khoản Twitter, Tổng thống Trump nêu rõ: "Vaccine của Moderna hoàn toàn được phê chuẩn. Việc phân phối sẽ bắt đầu ngay lập tức".

Cùng ngày, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và phu nhân đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Sự kiện này đã được phát sóng trực tiếp trên truyền hình nhằm làm tăng lòng tin của người dân đối với vaccine.

Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới Ấn Độ, tổng số ca mắc đã vượt ngưỡng 10 triệu người, bao gồm 145.100 thiệt mạng. Ngày 18/12, Ấn Độ báo cáo gần 27.000 trường hợp nhiễm bệnh mới.

Hơn 75,8 triệu người mắc COVID-19 trên thế giới, số ca nhiễm tại Ấn Độ vượt mốc 10 triệu - Ảnh 1.

Tổng số ca mắc tại Ấn Độ đã vượt ngưỡng 10 triệu người. (Ảnh: AP)

Trong 24 giờ qua, Brazil ghi nhận hơn 51.400 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh tại quốc gia này lên trên 7,1 triệu người. Hơn 185.600 bệnh nhân COVID-19 đã không qua khỏi tại Brazil. Brazil ghi nhận số ca tử vong do mắc COVID-19 vượt quá 1.000 ca/ngày lần đầu tiên kể từ tháng 9. Theo số liệu của Chính phủ Brazil, trong vòng 24 giờ qua, nước này có thêm 1.092 ca tử vong mới

Ngày 18/12, giới chức Thái Lan thông báo phát hiện 4 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Đáng chú ý, các ca mắc trong cộng đồng được phát hiện khi quốc gia này chỉ vừa mới bắt đầu mở cửa trở lại sau nhiều tháng kiểm soát tốt dịch bệnh. Theo đó, một phụ nữ 67 tuổi chuyên bán tôm ở tỉnh Samut Sakhon mới có kết quả xét nghiệm nhiễm virus SARS-CoV-2 và 3 người thân trong gia đình bà cũng có kết quả dương tính với virus. Giới chức Thái Lan cho biết, người phụ này gần đây không ra nước ngoài. Hiện có khoảng 165 người khác có tiếp xúc gần với bệnh nhân đã được xét nghiệm và đang chờ kết quả.

Hiện gần 4.300 người đã mắc COVID-19 tại Thái Lan, trong đó có 60 trường hợp tử vong.

Hơn 75,8 triệu người mắc COVID-19 trên thế giới, số ca nhiễm tại Ấn Độ vượt mốc 10 triệu - Ảnh 2.

Ngày 18/12, Thái Lan đã phát hiện 4 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. (Ảnh: AP)

Cùng ngày, các bang và vùng lãnh thổ của Australia đã bắt đầu áp đặt lệnh hạn chế đi lại giữa các địa phương. Biện pháp được áp dụng sau khi nước này phát hiện một ổ dịch mới gồm 28 ca dương tính với COVID-19 tại bờ biển Bắc Sydney.

Giới chức bang New South Wales đã kêu gọi người dân cần cảnh giác cao độ. 250.000 người dân gần ổ dịch nên ở nhà trong 3 ngày. Người dân từng đến các ổ dịch cần nhanh chóng xét nghiệm virus. Các địa điểm vui chơi công cộng ở khu vực bãi biển phía Bắc bị đóng cửa. Những trung tâm dưỡng lão cấm khách tới thăm. Bang Queensland và lãnh thổ phía Bắc của Australia yêu cầu người dân đã ở các bãi biển phía Bắc cách ly trong 14 ngày. Bang West Australia đã áp đặt quy định này đối với những người đến từ New South Wales. Đến nay, Australia ghi nhận hơn 28.000 ca nhiễm bệnh, bao gồm 908 người thiệt mạng.

Tại châu Âu, Đức ghi nhận số ca nhiễm mới theo ngày ở mức cao nhất trong một ngày kể từ đầu dịch khi vượt ngưỡng 30.000 ca nhiễm mới/ngày. Với 31.500 ca nhiễm mới, tổng số ca nhiễm tại Đức đã tăng lên trên 1,46 triệu trường hợp. Cùng ngày, Đức cũng ghi nhận thêm hơn 800 ca tử vong và đây là ngày thứ 3 liên tiếp Đức có số ca tử vong vượt 700 ca/ngày.

Cùng ngày, Văn phòng Chính phủ Slovakia thông báo, Thủ tướng nước này Igor Matovic đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Tính đến nay, Slovakia ghi nhận trên 146.100 ca nhiễm, trong đó 1.440 trường hợp tử vong.

Áo cho biết sẽ tiến hành đợt phong tỏa lần 3 kéo dài từ sau lễ Giáng sinh đến hết ngày 18/1/2021. Trong đợt phong tỏa mới, tất cả các cửa hàng, trừ cửa hàng bán đồ thiết yếu, phải đóng cửa. Lệnh giới nghiêm ban đêm áp dụng hiện nay sẽ chuyển thành lệnh ở nhà cả ngày, một số ngoại lệ như đi mua sắm đồ dùng thiết yếu và đi tập thể dục. Bên cạnh đó, các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết sẽ phải lùi thời điểm mở cửa trở lại, thay vì ngày 24/12 theo kế hoạch ban đầu, trong khi các khách sạn và nhà hàng phải đóng cửa suốt dịp nghỉ lễ cuối năm và năm mới.

Tử vong do COVID-19 tại châu Âu vượt 500 nghìn, Bỉ ảnh hưởng nghiêm trọng nhất Tử vong do COVID-19 tại châu Âu vượt 500 nghìn, Bỉ ảnh hưởng nghiêm trọng nhất Hàn Quốc đối mặt nguy cơ phải đóng cửa toàn quốc vì dịch COVID-19 Hàn Quốc đối mặt nguy cơ phải đóng cửa toàn quốc vì dịch COVID-19 Ủy ban Tư vấn FDA khuyến nghị cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine COVID-19 của Moderna Ủy ban Tư vấn FDA khuyến nghị cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine COVID-19 của Moderna

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước