Hơn 90% ca mắc COVID-19 tại Jakarta, Indonesia chưa được phát hiện

Nguyễn Hà-Thứ sáu, ngày 16/07/2021 18:16 GMT+7

VTV.vn - Trong số các bệnh nhân COVID-19 chưa được phát hiện, 57,4% số ca không có triệu chứng và 34% có triệu chứng.

Đây là kết quả cuộc khảo sát huyết thanh do các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Indonesia phối hợp với Sở Y tế Jakarta, Viện sinh học phân tử Eijkman và Cơ quan Giám sát Thực phẩm và Dược phẩm Indonesia, tiến hành từ ngày 15-31/3 vừa qua.

Kết quả của cuộc khảo sát huyết thanh nói trên khẳng định tỷ lệ phát hiện các ca COVID-19 ở thủ độ Jakarta hiện ở mức rất thấp, chỉ đạt 8,1%, trong khi 91,9% số ca còn lại chưa được phát hiện.

Trong số các bệnh nhân COVID-19 chưa được phát hiện, 57,4% số ca không có triệu chứng và 34% có triệu chứng. Con số này cho thấy số lượng bệnh nhân không có triệu chứng là khá cao và chưa được hệ thống phát hiện.

Quan chức Lực lượng đặc nhiệm xử lý COVID-19 tại Indonesia, cho rằng tỷ lệ xét nghiệm ở Jakarta vượt mức yêu cầu theo tiêu chuẩn của Tổ chức Ytế thế giới, song vẫn chưa phản ánh được thực tế dịch bệnh thể hiện qua cuộc khảo sát huyết thanh.

Indonesia đứng đầu thế giới về số ca mắc mới trong ngày Indonesia đứng đầu thế giới về số ca mắc mới trong ngày

VTV.vn - Với số ca nhiễm mới tăng cao, Indonesia đã vượt qua Ấn Độ để trở thành quốc gia đứng đầu thế giới về số ca mắc mới trong ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Indonesia

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước