Hơn 97 triệu lá phiếu được bầu thông qua hình thức bỏ phiếu sớm

Nguyễn Mai-Thứ ba, ngày 03/11/2020 14:30 GMT+7

VTV.vn - Tính đến sáng nay theo giờ Việt Nam, đã có hơn 97 triệu lá phiếu được bỏ thông qua hình thức bỏ phiếu sớm trực tiếp và qua đường bưu điện.

Con số này bằng hơn 2/3 số phiếu được bỏ trong toàn bộ cuộc bầu cử năm 2016. Các nhà phân tích dự đoán, rất có thể số cử tri đi bầu năm nay sẽ phá vỡ kỷ lục được thiết lập vào năm 2016 khi có gần 139 triệu người đi bỏ phiếu.

Khoan nói đến số phiếu đại cử tri được ước tính đến thời điểm này của hai ứng cử viên. Hãy cùng chúng tôi phân tích tính chất phiếu bầu ở mỗi bang, để hiểu lý do tại sao truyền thông Mỹ lại đưa ra những con số dự đoán như vậy

Những bang màu xanh đậm là những bang có truyền thống trung thành với đảng Dân chủ, trong khi những bang màu đỏ đậm là bang trung thành với đảng Cộng hòa.

Những bang màu đỏ nhạt hơn là nơi cũng có xu hướng ủng hộ đảng Cộng hòa, tuy nhiên ý kiến của cử tri có thể thay đổi. Tương tự những bang màu xanh nhạt cũng là những bang có xu hướng ủng hộ đảng Dân chủ nhưng vẫn có khả năng cử tri thay đổi quyết định.

Tuy nhiên, điểm mấu chốt nhất ở đây là những bang màu vàng. Đây được cho là những 'bang chiến trường', bao gồm bang Nevada, Arizona, Texas, Iowa, Ohio, Pennsylvania, Bắc Carolina, Georgia và Florida. Những lá phiếu của cử tri ở những bang này được đánh giá là mang ý nghĩa sống còn đối với hai ứng cử viên.

Mỗi bang được phân bổ số phiếu đại cử tri khác nhau và việc cử tri một bang ủng hộ ứng cử viên nào thì thông thường ứng cử viên đó sẽ chiếm trọn số phiếu đại cử tri của bang đó. Nhìn trên bản đồ, có nghĩa là hai ứng cử viên sẽ phải tranh giành số phiếu đại cử tri ở những bang màu vàng.

Kết quả bầu cử sẽ có muộn hơn từ 7 đến 10 ngày so với các kỳ bầu cử trước

Do số lượng phiếu bỏ qua bưu điện trong mùa bầu cử tổng thống Mỹ năm nay cao kỷ lục, cộng với việc kiểm phiếu sẽ không thể bắt đầu cho đến tận ngày bầu cử tại hầu hết các bang, giới chức tổ chức bầu cử trên khắp nước Mỹ có thể sẽ bị quá tải.

Ngày cuối cùng bỏ phiếu trực tiếp trong cuộc bầu cử năm nay là ngày 3/11. Những lá phiếu bỏ sớm và phiếu gửi qua bưu điện thường phải được nhận hoặc đóng dấu bưu điện muộn nhất là vào ngày bầu cử chính thức, tùy quy định của mỗi bang. Ví dụ như ở bang Washington, phiếu bầu gửi qua bưu điện đến vào ngày 23/11 vẫn có hiệu lực miễn là nó có dấu bưu điện vào 3/11.

Tuy nhiên, các nhân viên tổ chức bầu cử cũng phải kiểm tra xem một người có gian lận bằng cách vừa bầu trực tiếp, vừa bầu qua bưu điện hay không. Chính vì vậy, kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm nay được cho là sẽ có muộn hơn từ 7 đến 10 ngày so với các kỳ bầu cử trước.

Bầu cử Mỹ 2020: Hơn 50 triệu cử tri đã bỏ phiếu sớm Bầu cử Mỹ 2020: Hơn 50 triệu cử tri đã bỏ phiếu sớm

VTV.vn - Dự án Bầu cử Mỹ (USEP) cho biết, hơn 50 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử tổng thống mặc dù còn 11 ngày nữa mới đến ngày bầu cử chính thức.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước