Hong Kong (Trung Quốc) bầu cử Hội đồng Lập pháp

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 04/09/2016 14:31 GMT+7

Hình ảnh các ứng viên chạy đua vào Hội đồng Lập pháp được dán tại một khu chợ ở Hong Kong, Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Sáng 4/9, các điểm bỏ phiếu ở Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) đã mở cửa để các cử tri đi bầu Hội đồng Lập pháp gồm 70 ghế.

Đây là cuộc bầu cử quan trọng nhất của đặc khu này kể từ khi được Anh trao trả cho Trung Quốc năm 1997. Khoảng 3,8 triệu cử tri sẽ bầu chọn ra 35 nhà lập pháp dựa theo khu vực trong danh sách gồm 84 ứng cử viên. Ngoài ra, 30 ghế sẽ do các đại diện của các ngành kinh doanh và thương mại như: kế toán, tài chính, bảo hiểm, y tế và ngư nghiệp lựa chọn. Những cử tri không tham gia bầu 30 ghế trên sẽ tham gia bỏ phiếu để lựa chọn 5 ghế còn lại.

Dự kiến, các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa vào lúc 20h30 (giờ địa phương) và công tác kiểm phiếu sẽ được tiến hành ngay sau đó.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước