Hong Kong (Trung Quốc) kêu gọi giải quyết vấn đề thông qua đối thoại

Bích Thảo (VTV8)-Thứ ba, ngày 17/09/2019 06:57 GMT+7

Biểu tình tại Hong Kong (Trung Quốc). (Ảnh: AP)

VTV.vn - Phong trào biểu tình tại đặc khu hành chính Hong Kong, Trung Quốc đã bước sang tuần thứ 15, chính quyền tại đây kêu gọi giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại.

Người phát ngôn đặc khu hành chính Hong Kong, Trung Quốc đã lên án mạnh mẽ những hành động bạo lực không tôn trọng pháp luật của những đối tượng biểu tình quá khích. Chính quyền Hong Kong cho biết, những người biểu tình cực đoan đã phớt lờ lệnh cấm của cảnh sát đưa ra trước đó, tiếp tục tụ tập và tuần hành bất hợp pháp tại nhiều khu vực trên đảo Hong Kong. Người phát ngôn chính quyền Hong Kong nhấn mạnh, việc sử dụng các biện pháp bạo lực không phải là cách để giải quyết vấn đề, sẽ chỉ gây hại cho cộng đồng. Để giải quyết tình hình khó khăn trước mắt, chính quyền Hong Kong đã thể hiện thành ý tối đa, mong muốn thông qua nền tảng đối thoại để kết nối với người dân, cùng giải quyết các vấn đề trong xã hội. 

Ngày 16/9, các trung tâm mua sắm và hệ thống tàu điện ngầm ở Hong Kong đã hoạt động trở lại sau những cuộc biểu tình vào cuối tuần qua. Các cuộc biểu tình này đã đã giảm quy mô đáng kể so với những tuần trước đó.


Hàng chục nghìn người Hong Kong tiếp tục biểu tình Hàng chục nghìn người Hong Kong tiếp tục biểu tình

VTV.vn - Ngày 15/9, hàng chục nghìn người tiếp tục đổ ra đường biểu tình tại Hong Kong, bất chấp lệnh cấm của cảnh sát.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước