Hong Kong (Trung Quốc) sẽ thông quan với đại lục trong tháng 1/2023

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Chủ nhật, ngày 25/12/2022 13:20 GMT+7

Khách hàng tại một quán bar ở khu Lan Kwai Fong, Hong Kong, Trung Quốc, ngày 22/12. (Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Ngày 24/12, chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) tuyên bố đặt mục tiêu thông quan với Trung Quốc đại lục vào giữa tháng 1/2023.

Với tuyên bố trên, Trung Quốc, hiện đang phải vật lộn với làn sóng lây nhiễm COVID-19 mới, đã tiến thêm một bước trong việc nới lỏng các hạn chế liên quan đến đại dịch.

Phát biểu tại một cuộc họp báo sau khi trở về từ Bắc Kinh, Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Lý Gia Siêu cho biết, chính quyền Hong Kong sẽ đặt mục tiêu mở lại "dần dần, có trật tự và đầy đủ" tất cả các điểm nhập cảnh với Trung Quốc đại lục, phối hợp với chính quyền thành phố Thâm Quyến gần đó để quản lý dòng người qua lại.

Hiện tại, các cá nhân muốn nhập cảnh vào Trung Quốc đại lục qua Hong Kong chỉ có thể thông qua sân bay của thành phố hoặc hai trạm kiểm soát là vịnh Thâm Quyến hoặc cầu Hong Kong - Chu Hải - Macau. Những người nhập cảnh bằng đường bộ sẽ phải trải qua một thời gian cách ly tại khách sạn trước khi họ có thể di chuyển tự do.

Hong Kong và Bắc Kinh đã đóng cửa vào đầu năm 2020 sau khi ca nhiễm COVID-19 lần đầu tiên xuất hiện và lệnh đóng cửa vẫn duy trì kể từ đó vì Trung Quốc đã hạn chế lượng khách du lịch trong nước như một phần của chính sách "Zero COVID" nghiêm ngặt.

Bắc Kinh đã nới lỏng các hạn chế phòng chống COVID-19 trong nước vào đầu tháng 12 này, dỡ bỏ các yêu cầu xét nghiệm bắt buộc và lệnh hạn chế đi lại.

Hong Kong (Trung Quốc) sẽ thông quan với đại lục trong tháng 1/2023 - Ảnh 1.

Đường vắng vẻ khi dịch COVID-19 tiếp tục bùng phát ở Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 23/12. (Reuters)

Trong khi nhiều người hoan nghênh việc nới lỏng, nhiều gia đình và hệ thống y tế Trung Quốc đã không chuẩn bị cho việc số ca nhiễm COVID-19 tăng nhanh. Các bệnh viện đang bị thiếu giường bệnh và nguồn máu. Hiệu thuốc thiếu thuốc điều trị và chính quyền các địa phương đang chạy đua để xây dựng phòng khám.

Công ty dữ liệu y tế Airfinity có trụ sở tại Anh cho biết, trong tuần này, số ca nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc có thể lên tới hơn 1 triệu ca mỗi ngày, với số người tử vong lên tới hơn 5.000 bệnh nhân/ngày.

Ủy ban Y tế quốc gia của Trung Quốc hôm 24/12 đã báo cáo 4.128 ca nhiễm COVID-19 có triệu chứng mới và không có trường hợp tử vong nào trong ngày thứ tư liên tiếp.

Bloomberg News đưa tin hôm 23/12 rằng, gần 37 triệu người có thể đã bị nhiễm COVID-19 chỉ trong một ngày trong tuần qua, trích dẫn ước tính từ cơ quan y tế hàng đầu của Chính phủ Trung Quốc.

Sự gia tăng đột biến đã gây căng thẳng cho ngành y tế nước này, đặc biệt là các kho lưu trữ máu, vì việc thiếu người hiến tặng khiến nguồn dự trữ ngày càng cạn kiệt. Hôm 24/12, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố rằng những cá nhân bị các triệu chứng COVID-19 nhẹ hoặc thông thường có thể hiến máu một cách an toàn vài ngày sau khi các triệu chứng bệnh thuyên giảm.

Tại Vũ Hán, thành phố nơi dịch COVID-19 xuất hiện lần đầu tiên vào ba năm trước, phương tiện truyền thông đưa tin hôm 23/12 rằng kho lưu trữ máu địa phương chỉ có 4.000 đơn vị, đủ dùng trong hai ngày, đồng thời kêu gọi mọi người "xắn tay áo hiến máu".

Đợt bùng phát COVID-19 lớn nhất tại Hong Kong (Trung Quốc) Đợt bùng phát COVID-19 lớn nhất tại Hong Kong (Trung Quốc)

VTV.vn - Số ca mắc mới COVID-19 tại đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) một lần nữa đã vượt mốc 10 nghìn ca/ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước