Họp báo cuối năm của Thủ tướng Nga

Nhật Linh - Khắc Long (PV Đài THVN thường trú tại Nga)-Thứ năm, ngày 05/12/2019 17:53 GMT+7

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Năm 2019 ghi nhận sự phát triển ổn định của nền kinh tế và các lĩnh vực xã hội ở Nga. Tỷ lệ lạm phát ở mức 3,8%, thấp nhất trong lịch sử nước Nga hiện đại.

Đây là khẳng định của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev trong cuộc trả lời phỏng vấn trực tiếp trên truyền hình vào ngày 5/12 với đại diện của 20 cơ quan báo chí Nga. Theo Thủ tướng Medvedev, tăng trưởng GDP của Nga năm 2019 là vào khoảng 1,3 - 1,5%. Thặng dư ngân sách ước tính khoảng 1,8% GDP. Đây là mức an toàn, cho phép kinh tế Nga tự tin nhìn về phía trước.

Người đứng đầu Chính phủ Nga nhấn mạnh, năm 2019 là năm bắt đầu những dự án quốc gia, khởi đầu cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước. Có những kết quả không như mong đợi nhưng sẽ là kinh nghiệm để nước Nga hoàn thiện tiến trình này vào năm 2020. Các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đang được thực hiện. Một trong vấn đề quan trọng là giảm các rào cản hành chính.

Thủ tướng Medvedev cho biết, tỷ lệ thất nghiệp ở Nga vào cuối năm 2019 là vào khoảng 4,6 - 4,7% tổng dân số hoạt động kinh tế. Chính phủ Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ các nhóm dân số được xem là dễ bị tổn thương nhất, bao gồm những gia đình đông con, người già và người khuyết tật.

Hôm nay (20/12), Tổng thống Nga họp báo cuối năm Hôm nay (20/12), Tổng thống Nga họp báo cuối năm

VTV.vn - Đây là sự kiện để các phóng viên, nhà báo có cuộc trao đổi trực tiếp với người đứng đầu điện Kremlin về các vấn đề đối nội và đối ngoại.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước