Hợp tác nghị viện: Trụ cột trong quan hệ Việt - Nga

Nhóm PV Đài THVN thường trú tại Liên bang Nga-Thứ bảy, ngày 07/09/2024 21:33 GMT+7

VTV.vn - Việt Nam - Liên bang Nga có quan hệ hữu nghị truyền thống và được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2012.

Quan hệ chính trị Việt - Nga có độ tin cậy cao, không ngừng được củng cố và phát triển trong nhiều năm qua. Trong đó, hợp tác giữa Quốc hội hai nước đã trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Liên bang Nga không ngừng phát triển tốt đẹp. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn các cấp. Quốc hội Việt Nam đã ký Thỏa thuận hợp tác với Duma Quốc gia Nga từ tháng 4/2009 và với Hội đồng Liên bang Nga từ tháng 11/2012.

Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam vào tháng 12/2018 của Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga V. V. Volodin, hai bên đã ký thỏa thuận về việc thành lập Ủy ban Hợp tác liên nghị viện giữa cơ quan lập pháp hai nước. Các phiên họp của Ủy ban Hợp tác liên nghị viện đã diễn ra trong năm 2019 tại Nga và năm 2023 tại Việt Nam trong khuôn khổ các chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội hai nước.

Ông Đặng Minh Khôi - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga - phát biểu: "Nhìn lại trong 20 năm qua, đã có 11 chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội hai nước sang thăm lẫn nhau - tần suất rất cao. Quốc hội hai nước đã đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc giám sát, tạo điều kiện thuận lợi cũng như thúc đẩy hợp tác giữa hai nước nói chung và Quốc hội hai nước nói riêng".

Hợp tác nghị viện: Trụ cột trong quan hệ Việt - Nga - Ảnh 1.

Không chỉ thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao, các hoạt động tích cực ở cấp ủy ban, nhóm nghị sĩ hữu nghị cũng tạo động lực mạnh mẽ cho hợp tác nghị viện, góp phần tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Nga - Việt Nam. Trong năm nay, dự kiến một thỏa thuận hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước sẽ được ký kết.

Ông Bùi Văn Cường - Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - cho biết: "Đây là chuyến thăm chính thức Liên bang Nga đầu tiên của đồng chí Trần Thanh Mẫn trên cương vị Chủ tịch Quốc hội và cũng là chuyến thăm Liên bang Nga đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong năm 2024".

Chuyến thăm là một trong những hoạt động thực chất và hiệu quả nhằm cụ thể hóa Tuyên bố chung về làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trên cơ sở thành tựu 30 năm thực hiện Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nga được lãnh đạo hai nước thống nhất .

Ông Leonid Kalashnikov - Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Duma Quốc gia hợp tác với Quốc hội Việt Nam - nói: "Chúng tôi đang nỗ lực thúc đẩy và hy vọng chuyến thăm tới đây của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sẽ tạo điều kiện thành lập một ủy ban cấp cao mới của hai bên. Qua đó, mỗi định hướng hợp tác như giáo dục, kinh tế, phụ nữ và nhiều vấn đề khác có thể được tiến hành một cách hiệu quả hơn trong khuôn khổ các nhóm nghị sĩ hữu nghị".

Trong chuyến thăm tới Việt Nam vào tháng 6 vừa qua, Tổng thống Nga Putin đã khẳng định hợp tác liên nghị viện là rất quan trọng. Đây là cơ sở tốt để xây dựng hành lang pháp lý, nền tảng pháp luật củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.

Quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác đặc biệt Việt - Nga là tài sản quý giá

Quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác đặc biệt Việt - Nga là tài sản quý giá

VTV.vn - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định Hội Hữu nghị Việt - Nga có sứ mệnh quan trọng là làm cho những tình cảm tốt đẹp giữa nhân dân hai nước liên tục phát triển, ngày càng gắn bó...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước