Hung thủ vụ xả súng ở New Zealand livestream khi tấn công, ủng hộ Pewdiepie

H.T-Thứ sáu, ngày 15/03/2019 18:05 GMT+7

Brenton Tarrant công khai livestream cuộc tấn công trên Facebook

VTV.vn - Tay súng gây ra vụ thảm sát ở 2 nhà thờ Hồi giáo khiến ít nhất 49 người thiệt mạng ở New Zealand đã công khai livestream 17 phút vụ tấn công trên Facebook.

Theo cập nhật mới nhất, số người thiệt mạng trong vụ xả súng tại 2 nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand đã lên tới con số 49, trong đó 41 người thiệt mạng tại nhà thờ Deans Avenue và 7 người tại nhà thờ Linwood. 40 người bị thương điều trị tại bệnh viện Christchurch, một người đã thiệt mạng.

Đáng chú ý khi tay súng gây ra vụ thảm sát này là Brenton Tarrant đã livestream cuộc tấn công trên Facebook. Trong đoạn video dài 17 phút này, Brenton đã lái xe về hướng nhà thờ Hồi giáo. Trong chiếc xe chứa rất nhiều khẩu súng trường và tên hung thủ 28 tuổi cũng mặc cả áo chống đạn. Sau đó, hắn ra ngoài, tiến về cửa nhà thờ và tiến hành xả súng về phía các tín đồ Hồi giáo.

Trong đoạn video, Brenton còn gây sốc khi nhắc đến ngôi sao Youtube PewDiePie và bày tỏ sự ủng hộ: "Hãy nhớ đăng ký kênh của PewDiePie".

Hung thủ vụ xả súng ở New Zealand livestream khi tấn công, ủng hộ Pewdiepie - Ảnh 1.

Brenton Tarrant cầm súng tiến về cửa nhà thờ Hồi giáo

Trước câu nói của tên hung thủ, PewDiePie đã lên tiếng trên trang Twitter cá nhận: "Tôi vừa được biết thông tin về vụ tấn công ở nhà thờ tại New Zealand. Tôi cảm thấy thật đau đớn khi tên tôi được một kẻ như vậy nhắc đến. Tôi muốn gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân, gia đình họ và tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này".

Đại diện của Facebook cũng khẳng định đã nhanh chóng xóa tài khoản Facebook và Instagram của hung thủ sau khi nhận được tin báo của cảnh sát New Zealand, đồng thời sẽ phối hợp điều tra vụ việc.

Hung thủ vụ xả súng ở New Zealand livestream khi tấn công, ủng hộ Pewdiepie - Ảnh 2.

Một nạn nhân bị thương trong vụ xả súng tại New Zealand

Brenton Tarrant hiện đã bị buộc tội thực hiện vụ xả súng đẫm máu và sẽ chính thức ra hầu tòa vào sáng thứ Bảy tới. Ba người nữa bị bắt giữ sau vụ tấn công đẫm máu này, hai người bị bắt giữ khi đang sở hữu vũ trang, người còn lại có mặt ở hiện trường và có mang súng.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, cảnh sát đã kêu gọi cư dân ở thành phố Christchurch ở trong nhà và theo dõi thông tin cập nhật từ cơ quan chức năng. Ngoài ra, cảnh sát cũng đã tạm thời đóng cửa tất cả các nhà thờ Hồi giáo trên toàn New Zealand để đảm bảo an toàn.

Cảnh sát New Zealand cũng cho biết đang huy động mọi nguồn lực để ứng phó với vụ việc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước