Hungary đóng cửa biên giới với Croatia

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 17/10/2015 07:57 GMT+7

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto

VTV.vn - Thông báo trên được Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto đưa ra sau cuộc họp với nội các nước này.

Chính phủ Hungary ngày 16/10 thông báo, nước này đóng cửa biên giới với Croatia trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn dòng người di cư tiến vào Hungary.

Theo dự kiến, việc đóng cửa biên giới với Croatia được phía Hungary thực hiện vào lúc 5h sáng nay (17/10 - theo giờ Việt Nam). Ông Szijjarto cho biết, Hungary đã thông báo với Croatia, Slovenia, Ba Lan, Slovakia, Áo và Đức về quyết định mới này.

Ngoài ra, cũng theo ông Szijjarto, người di cư có thể nộp đơn xin tị nạn tại hai khu vực trung chuyển sẽ được thiết lập trên biên giới Hungary - Croatia.

EU sẽ không đóng cửa biên giới đối với người di cư EU sẽ không đóng cửa biên giới đối với người di cư

VTV.vn - Ngoại trưởng Luxembourg Jean Asselborn ngày 18/9 đã tuyên bố: EU sẽ không đóng cửa biên giới với những người di cư và thiết lập một cơ chế tiếp nhận người di cư.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước