Hướng tới khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mở, tự do và dựa trên luật lệ

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 01/06/2019 10:15 GMT+7

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Ảnh trong bài: AP News)

VTV.vn - Ngày 31/5, Nhật Bản và Philippines đã nhất trí tăng cường hợp tác an ninh, hướng tới xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mở, tự do và dựa trên luật lệ.

Phát biểu tại buổi họp báo chung sau cuộc hội đàm với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ở Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết, nước này sẽ tiếp tục hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng và thúc đẩy tiến trình hòa bình giữa Chính phủ Philippines và phiến quân Hồi giáo trên đảo Mindanao.


Hướng tới khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mở, tự do và dựa trên luật lệ - Ảnh 1.

Về phần mình, ông Duterte đánh giá cao sự trợ giúp của Nhật Bản đối với sự phát triển của Philippines, nhấn mạnh đó là tiêu chuẩn vàng đối với hợp tác phát triển của Philippines với các nước đối tác.


Philippines, Nhật Bản củng cố quan hệ song phương Philippines, Nhật Bản củng cố quan hệ song phương

VTV.vn - Ngày 10/2, Philippines và Nhật Bản đã nhất trí nối lại đối thoại quân sự - chính trị và hàng hải ngay trong năm nay.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước