Hy Lạp đóng cửa địa điểm du lịch vì nắng nóng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 13/07/2017 15:43 GMT+7

VTV.vn - Hy Lạp đã phải đóng cửa một số địa điểm du lịch khảo cổ tại nước này do thời tiết nắng nóng.

Nhiệt độ tại Hy Lạp ngày 12/7 có lúc vượt quá 39 độ C, khiến nhà chức trách nước này phải đóng cửa một loạt các điểm tham quan du lịch khảo cổ, trong đó có cả Thành cổ Acropolis nổi tiếng ở thủ đô Athens.

Lo ngại nắng nóng, nhà chức trách Hy Lạp quyết định chỉ mở cửa các điểm du lịch từ 8h đến 13h và mở cửa trở lại từ 17h tới 20h. Biện pháp này sẽ được áp dụng cho tất cả các khu vực có nhiệt độ tăng cao. Người dân và khách du lịch cũng được khuyến cáo nên ở trong nhà và trong bóng râm.

Các địa điểm khảo cổ của Hy Lạp là một trong những điểm thu hút một lượng lớn du khách đến với nước này, tạo nên nguồn thu quan trọng cho ngân sách Hy Lạp. Hy Lạp hy vọng số khách du lịch năm nay tới nước này sẽ tăng lên gần 30 triệu người.

Nắng nóng kỷ lục tại Bulgaria, Romania và Hy Lạp Nắng nóng kỷ lục tại Bulgaria, Romania và Hy Lạp

VTV.vn - Nhiều khu vực ở Đông và Nam Âu đang chứng kiến tình trạng nắng nóng nghiêm trọng khi nhiệt độ không khí liên tục phá mức kỷ lục kể từ đầu mùa hè.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước