Hy Lạp hỗ trợ 4.000 trẻ tị nạn không người thân

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 25/11/2019 17:51 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Các cơ quan chức năng Hy Lạp đã soạn thảo chương trình hỗ trợ khoảng 4.000 trẻ vị thành niên nhập cư bất hợp pháp và đang sinh sống mà không có người thân tại nước này.

Chương trình hỗ trợ có tên "Không để trẻ em đơn độc" sẽ gửi số trẻ vị thành niên này tới khoảng 60 trung tâm chăm sóc đặc biệt. Tại đây, các em được chăm sóc và hỗ trợ tốt hơn về tâm lý cũng như pháp lý, sớm đoàn tụ với người thân đang sống tại những nước châu Âu khác. 

Các trung tâm này được thành lập theo sáng kiến của Tổ chức Di cư quốc tế và các tổ chức phi chính phủ. Hiện có khoảng 1.200 trẻ em vị thành niên không có người thân đang sống tại Hy Lạp.

Hàng nghìn trẻ vị thành niên tị nạn tại Italy cần hỗ trợ Hàng nghìn trẻ vị thành niên tị nạn tại Italy cần hỗ trợ

VTV.vn - Theo báo cáo của LHQ, từ 2014-2018, khoảng 60.000 trẻ em, trong đó có tới 90% các em trong độ tuổi 15-17 không có gia đình đi cùng đã đến tị nạn tại Italy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước