Hy Lạp tham gia phái bộ hải quân ở Biển Đỏ

Quỳnh Chi (Theo US News)-Thứ tư, ngày 28/02/2024 06:23 GMT+7

Hy Lạp vào ngày 26/2 chính thức đồng ý tham gia và lãnh đạo hoạt động an ninh hàng hải của Liên minh châu Âu tại Biển Đỏ. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Hy Lạp đã chính thức đồng ý tham gia và lãnh đạo một hoạt động an ninh hàng hải của Liên minh châu Âu ở Biển Đỏ.

Các hoạt động an ninh hàng hải trên Biển Đỏ nói trên nhằm bảo vệ các tàu vận chuyển thương mại khỏi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen.

Một ủy ban an ninh do Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đứng đầu đã điều động một tàu khu trục của nước này tham gia chiến dịch Aspides (tên gọi theo từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là "lá chắn") được triển khai vào tuần trước.

Sứ mệnh sẽ được điều hành từ một căn cứ quân sự ở Larissa, miền Trung Hy Lạp, dưới sự chỉ huy của Tư lệnh Hải quân Hy Lạp Vasilios Griparis.

Hy Lạp, một cường quốc vận tải thương mại lớn, đã bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các cuộc tấn công của Houthi. Cảng Piraeus, gần Athens, báo cáo hoạt động tại khu cảng container giảm 12,7% so với cùng kỳ tháng 1/2023.

"Tất cả chúng ta đều hiểu rằng việc tham gia vào hoạt động này tiềm ẩn những rủi ro, rủi ro đáng kể" - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hy Lạp Nikos Dendias nhận định hôm 26/2 khi đang thăm tàu khu trục hải quân Hydra tại một căn cứ hải quân gần Athens - "Hy Lạp, với tư cách là một cường quốc hàng hải có vai trò dẫn đầu trong vận tải biển toàn cầu, rất coi trọng nhu cầu bảo vệ quyền tự do hàng hải cũng như tính mạng của những người đi biển Hy Lạp".

Theo giới chức Hy Lạp, Đức, Italy và Pháp sẽ cung cấp 4 tàu chiến cho sứ mệnh, tham gia cùng Hydra, trong khi Italy sẽ đảm nhận quyền chỉ huy chiến thuật. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã đến thăm tàu khu trục Hessen của Hải quân Đức đang tham gia Aspides trong chuyến đi tới đảo Crete của Hy Lạp vào tuần trước. Nhà chức trách Đức cho biết con tàu đã đi về phía Nam tới Biển Đỏ.

Các quan chức Athens đã mô tả sứ mệnh Aspides mang tính chất phòng thủ, đồng thời nói thêm rằng Hy Lạp sẽ không tham gia vào những cuộc tấn công do Mỹ dẫn đầu nhằm vào các mục tiêu quân sự của Houthi ở Yemen.

Houthi cho biết những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của lực lượng này nhằm vào các tàu thương mại là nhằm đáp trả cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza chống lại Hamas bắt đầu vào tháng 10/2023.

Tại một phiên điều trần của Ủy ban Quốc hội Hy Lạp vào tuần trước, Bộ trưởng Dendias cho biết việc duy trì các tuyến thương mại hàng hải thông thoáng là "điều cần thiết hiện hữu đối với Hy Lạp".

Ông Dendias nói với các nhà lập pháp tại phiên điều trần: "Chúng tôi không có quan điểm nào về vấn đề Houthi. Nhưng chúng tôi thách thức quyền của bất kỳ lực lượng nào bắn vào tàu của chúng tôi, tàu của châu Âu, tàu đi trong khu vực và cập cảng của chúng tôi".

Việc Hy Lạp điều tàu tham gia sứ mệnh hải quân ở Biển Đỏ được tiến hành sau khi Hội đồng An ninh Hy Lạp thông qua đề xuất của Bộ Quốc phòng về việc tham gia phái bộ của EU. Động thái này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh một số tàu thương mại thuộc sở hữu của Hy Lạp đã trở thành mục tiêu tấn công của Houthi. Cảng Piraeus - cảng lớn nhất của nước này - đã chứng kiến hoạt động giảm mạnh bởi các tuyến vận chuyển của tàu thương mại bị thay đổi do những cuộc tấn công.

Houthi lần đầu tiên triển khai tàu ngầm không người lái trên Biển Đỏ Houthi lần đầu tiên triển khai tàu ngầm không người lái trên Biển Đỏ EU bảo vệ tàu thuyền qua Biển Đỏ EU bảo vệ tàu thuyền qua Biển Đỏ Houthi tuyên bố tiếp tục tấn công tàu thuyền ở Biển Đỏ Houthi tuyên bố tiếp tục tấn công tàu thuyền ở Biển Đỏ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước