Hy Lạp trao đuốc Olympic cho Nhật Bản

Bích Thảo (VTV8)-Thứ sáu, ngày 20/03/2020 12:03 GMT+7

Ngọn đuốc Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 tại Olympia. (Ảnh: THX/TTXVN)

VTV.vn - Ngày 19/3, lễ trao đuốc Olympic Tokyo 2020 đã diễn ra tại thủ đô Athens của Hy Lạp.

Buổi lễ diễn ra đơn giản và không mở cửa cho người vào xem trong bối cảnh dịch COVID-19 đang lan rộng tại nhiều nước, trong đó có Hy Lạp. Buổi lễ trao đuốc diễn ra tại sân vận động Panathenaic, địa điểm diễn ra kỳ Olympic đầu tiên vào năm 1986. Chủ tịch Ủy ban Olympic Hy Lạp đã trao ngọn đuốc cho đại diện của Nhật Bản là cựu vận động viên bơi lội Naoko Imoto. Chỉ có một vài quan chức được phép tham dự buổi lễ. 

Theo kế hoạch, ngọn đuốc Olympic sẽ đến Nhật Bản vào ngày 21/3. Lễ rước đuốc sẽ bắt đầu vào ngày 26/3 và Olympic sẽ chính thức diễn ra từ ngày 24/7 - 9/8.

Lễ rước đuốc Olympic Tokyo 2020 tại Hy Lạp bị hủy giữa chừng Lễ rước đuốc Olympic Tokyo 2020 tại Hy Lạp bị hủy giữa chừng

VTV.vn - Sau lễ thắp đuốc thì lễ rước đuốc qua các quốc gia là một phần không thể thiếu tại mỗi kỳ Olympic. Tuy nhiên, dịch Covid-19 đã khiến buổi lễ này bị hủy bỏ giữa chừng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước