Hyundai mất 553 triệu USD do đình công

Thùy Hương (Theo Yonhap)-Thứ hai, ngày 28/08/2017 16:07 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (28/8), các công nhân của công ty Hyundai Motor đã tiếp tục tổ chức một cuộc đình công sau 7 lần đình công trước đó khiến "ông lớn" xứ Hàn mất tới 553 triệu USD.

Công đoàn của Hyundai Motor cho biết, các công nhân làm ca ngày tại công xưởng chính của Hyundai ở thành phố Ulsan, cách Seoul 414 km về phía Đông Nam đình công trong 4 tiếng, từ 11h30 và các công nhân ca đêm sẽ đình công từ 8h20.

Cùng thời điểm diễn ra cuộc đình công, 50.000 công nhân viên sẽ tổ chức buổi thương thảo lần thứ 28 với Hyundai Motor về vấn đề tiền lương. Công đoàn đề nghị công ty tăng mức lương cơ bản của công nhân thêm 154.883 won/tháng và dùng 30% tổng lợi nhuận thu được trong năm 2016 để thưởng thêm cho các cán bộ nhân viên.

Trước những yêu cầu trên, Hyundai Motor đã đề nghị tăng mức lương cơ bản thêm 42.879 won/tháng và một mức thưởng gồm 1 triệu won và 200% lương cơ bản. Tuy nhiên, công đoàn công ty không đồng ý với đề xuất này. Ngay sau đó, Hyundai Motor đã có động thái nhún nhường khi tiếp tục đề xuất mức thưởng là 250% lương cơ bản và 1,5 triệu won song vẫn chưa thể đi đến thỏa hiệp cuối cùng.

Được biết, nhà sản xuất chiếc xe Sonata đã mất một khoản tiền không nhỏ từ các cuộc đình công liên quan đến vấn đề lương thưởng trong nhiều năm, kể từ năm 2000.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước