IAEA xác nhận không có vũ khí hạng nặng của Nga tại nhà máy Zaporizhzhia

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ năm, ngày 18/04/2024 06:16 GMT+7

(Ảnh: TASS)

VTV.vn - Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi nói với các phóng viên rằng Nga chưa bố trí vũ khí hạng nặng tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau pháo kích vào Zaporizhzhia - nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, nằm gần chiến tuyến. Ukraine và các nước phương Tây ủng hộ cũng cáo buộc Nga sử dụng cơ sở này làm vỏ bọc cho quân đội của mình.

"Không có vũ khí hạng nặng ở đó" - Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Grossi nói với các phóng viên sau cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dành riêng về chủ đề các cuộc tấn công mới vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Ông Grossi giải thích mặc dù có "xe bọc thép của Nga và một số lực lượng an ninh hiện diện tại nhà máy" nhưng các giám sát viên của IAEA không thấy bất kỳ loại vũ khí bị cấm nào, chẳng hạn như bệ phóng tên lửa đa nòng, xe tăng và pháo binh.

Ông nói thêm rằng IAEA không có thẩm quyền xác định bên nào đã tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và lập luận rằng cần có "bằng chứng không thể chối cãi" để xác định Nga hay Ukraine phải chịu trách nhiệm.

IAEA xác nhận không có vũ khí hạng nặng của Nga tại nhà máy Zaporizhzhia - Ảnh 1.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (Ảnh: IAEA Imagebank)

Phát biểu tại Hội đồng Bảo an, ông Grossi xác nhận rằng nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu đã bị tấn công vào ngày 7/4, đây là cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên vào địa điểm này kể từ tháng 11/2022. Các thanh tra đã xác định rằng đỉnh của mái vòm bảo vệ của tòa nhà lò phản ứng Đơn vị số 6 đã bị tấn công.

Ông Grossi nhấn mạnh: "Mặc dù thiệt hại đối với cấu trúc chỉ là ở bên ngoài nhưng cuộc tấn công đặt ra tiền lệ rất nguy hiểm cho việc nhắm mục tiêu vào khu vực bảo vệ lò phản ứng", đồng thời cảnh báo rằng "những cuộc tấn công liều lĩnh này phải chấm dứt ngay lập tức".

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia nói với Hội đồng Bảo an rằng các lực lượng Ukraine đã nhắm mục tiêu "một cách có hệ thống" vào nhà máy và những khu vực xung quanh. Ông Nebenzia nói thêm rằng quân đội Nga đã "phát hiện và đánh chặn tới 100 máy bay không người lái mỗi tuần", đồng thời nhấn mạnh Moscow chưa bao giờ đặt vũ khí hạng nặng tại cơ sở này hoặc sử dụng nhà máy này để tiến hành các cuộc tấn công vào Ukraine.

Trong khi đó, giới chức Ukraine phủ nhận việc tấn công nhà máy điện hạt nhân. Andrey Yusov - phát ngôn viên Cơ quan Tình báo quân sự Ukraine - nói với đài truyền hình quốc gia trong tháng 4 này: "Lập trường của Ukraine rất rõ ràng và dứt khoát - chúng tôi không tiến hành bất kỳ hoạt động quân sự hay hành động khiêu khích nào nhằm vào các cơ sở hạt nhân".

Andrey Kovalenko - người đứng đầu Trung tâm chống thông tin sai lệch do nhà nước Ukraine điều hành - đã cáo buộc Moscow truyền bá thông tin sai lệch và "thao túng IAEA".

Trung tâm chống thông tin sai lệch cho biết trong báo cáo tuần này rằng tất cả 6 lò phản ứng của nhà máy Zaporizhzhia hiện đang ngừng hoạt động. Theo ban quản lý nhà máy, chỉ có một lò phản ứng hoạt động kể từ năm 2022 để duy trì hoạt động của nhà máy. Các thanh sát viên của IAEA đã được triển khai để giám sát cơ sở này vào tháng 9/2022.

IAEA yêu cầu ngừng tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia IAEA yêu cầu ngừng tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia IAEA họp khẩn sau vụ tấn công nhà máy điện Zaporizhzhia IAEA họp khẩn sau vụ tấn công nhà máy điện Zaporizhzhia IAEA lên án vụ tấn công UAV nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, lo ngại về nguy cơ tai nạn hạt nhân lớn IAEA lên án vụ tấn công UAV nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, lo ngại về nguy cơ tai nạn hạt nhân lớn

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước