IEA: Tiêu thụ điện của EU xuống mức thấp nhất trong 20 năm

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ hai, ngày 24/07/2023 12:40 GMT+7

(Ảnh minh họa: Business Standard)

VTV.vn - Ngành công nghiệp của EU đã bị ảnh hưởng bởi chi phí năng lượng tăng cao kể từ khi Brussels trừng phạt Nga.

Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) dự đoán trong một báo cáo hôm 20/7, nhu cầu sử dụng điện ở Liên minh châu Âu sẽ giảm 3% trong năm nay, xuống mức thấp nhất trong hai thập kỷ. Cơ quan này cho rằng sản lượng công nghiệp của EU giảm là yếu tố chính đằng sau sự sụt giảm tiêu thụ điện trong khối.

Kết hợp với nhu cầu giảm 3% vào năm 2022, mức sụt giảm hiện là lớn nhất trong lịch sử EU, đưa sản lượng điện tiêu thụ của khối trở lại mức chưa từng thấy kể từ năm 2002, báo cáo nêu rõ.

Báo cáo giải thích rằng 2/3 mức cắt giảm đến từ các ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng vào năm 2022 và "xu hướng này vẫn tiếp tục cho đến năm 2023".

Các ngành công nghiệp châu Âu đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi quyết định của EU cấm vận nhiên liệu hóa thạch của Nga để đáp trả chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở Ukraine. Kết hợp với nhu cầu gia tăng sau đại dịch COVID-19 vào năm 2020, lệnh cấm vận năng lượng đã đẩy giá bán buôn điện lên mức cao kỷ lục 430 Euro cho mỗi megawatt giờ (478 USD) vào tháng 8/2022, tăng gấp hơn 2 lần kể từ tháng 1/2022.

IEA: Tiêu thụ điện của EU xuống mức thấp nhất trong 20 năm - Ảnh 1.

(Ảnh: Reuters)

Mặc dù giá cả đã ổn định nhưng lĩnh vực công nghiệp của EU vẫn chưa phục hồi. Sản lượng công nghiệp trong toàn khối đã giảm 1,3% trong khoảng thời gian từ tháng 2/2022 đến tháng 3/2023, theo số liệu mới nhất từ Cơ quan Thống kê của EU. Sự suy giảm rõ rệt hơn ở Đức, một quốc gia vào trước năm 2022 phụ thuộc rất nhiều vào năng lượng của Nga để cung cấp năng lượng cho ngành công nghiệp rộng lớn của mình.

Một số nhà sản xuất lớn nhất của Đức, như công ty hóa chất khổng lồ BASF và nhà sản xuất ô tô Volkswagen, đã cắt giảm sản xuất trong nước và tuyên bố xây dựng các nhà máy mới ở nước ngoài. Trong khi đó, sản lượng công nghiệp của nước này bất ngờ giảm trong tháng 5, làm dấy lên lo ngại về tình trạng suy thoái kinh tế kéo dài.

Báo cáo lưu ý rằng quá trình phi công nghiệp hóa của châu Âu đang được khuyến khích từ nước ngoài, đồng thời chỉ ra rằng các khoản trợ cấp như Đạo luật giảm lạm phát của Mỹ và Đạo luật chuyển đổi xanh của Nhật Bản "đang ảnh hưởng đến việc cắt giảm sản xuất, đóng cửa nhà máy, tạm dừng và chuyển hướng đầu tư".

Bên ngoài EU, nhu cầu điện dự kiến sẽ giảm gần 2% ở Mỹ trong năm nay và ở Nhật Bản là 3%, báo cáo của IEA dự đoán. Tuy nhiên, khi các nền kinh tế phát triển nhất thế giới gặp khó khăn, mức tiêu thụ tăng ở Trung Quốc và Ấn Độ sẽ khiến nhu cầu điện toàn cầu chỉ tăng dưới 2% trong năm nay.

Anh vẫn chưa yêu cầu người dân cắt giảm mức tiêu thụ điện Anh vẫn chưa yêu cầu người dân cắt giảm mức tiêu thụ điện

VTV.vn - Kế hoạch cắt điện trong mùa đông năm nay có thể được áp dụng nếu Anh không nhập khẩu đủ điện và khí đốt để vận hành các nhà máy phát điện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước