IMF cảnh báo Mỹ về chính sách bảo hộ thương mại

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 15/06/2018 18:13 GMT+7

Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Việc Mỹ đe dọa áp các mức thuế nhập khẩu cao có thể làm suy yếu hệ thống kinh tế toàn cầu.

Đây là lời cảnh báo được Tổng Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), bà Christine Lagarde đưa ra hôm qua (14/6).

Theo bà Lagarde, các chính sách bảo hộ thương mại của Washington sẽ kích động vòng xoáy đáp trả lẫn nhau, làm gián đoạn nguồn cung toàn cầu cũng như làm tổn hại sự phục hồi kinh tế thế giới.

Do vậy, IMF khuyến khích Mỹ hợp tác tích cực với các đối tác nhằm giải quyết các bất đồng thương mại và đầu tư, mà không phải viện đến việc áp thuế hay dùng hàng rào phi thuế quan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước