Indonesia bắt giữ 10 đối tượng tình nghi kích động bạo lực

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 05/11/2016 22:13 GMT+7

Bạo động tại Indonesia (Ảnh: sbs.com.au)

VTV.vn - Chiều 5/11, cảnh sát Indonesia thông báo đã bắt giữ 10 đối tượng tình nghi kích động bạo lực trong cuộc biểu tình đòi Thị trưởng Jakarta từ chức.

Cảnh sát Indonesia cho biết đang điều tra 10 đối tượng nói trên. Các đối tượng này không phải là thành viên các nhóm Hồi giáo hay người ủng hộ biểu tình. Theo cảnh sát, mục đích của những kẻ này là tạo ra bất ổn.

Trước đó, trong cuộc họp báo vào sáng sớm 5/11, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cáo buộc các thế lực chính trị đã kích động cuộc biểu tình. Do tình hình an ninh ở thủ đô Jakarta, Tổng thống Widodo đã hoãn chuyến thăm Australia.

Bạo lực bùng phát vào tối 4/11 khiến 1 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Sau một đêm bất ổn, thủ đô Jakarta đã dần trở lại bình thường. Hầu hết người biểu tình đã giải tán, các công nhân vệ sinh đang dọn dẹp hiện trường.

Indonesia: Biểu tình tại Jakarta leo thang thành bạo lực Indonesia: Biểu tình tại Jakarta leo thang thành bạo lực

VTV.vn - Cuộc biểu tình đòi Thị trưởng thành phố Jakarta từ chức đã leo thang thành bạo lực khiến một cụ ông thiệt mạng và hàng chục người bị thương.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước