Indonesia cấm tổ chức Hồi giáo Hizbut Tahrir hoạt động

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 19/07/2017 17:35 GMT+7

Các thành viên của Hizbut Tahrir tham gia một cuộc biểu tình. (Nguồn: Jakarta Post)

VTV.vn - Hôm nay (19/7), Chính phủ Indonesia đã chính thức cấm tổ chức Hizbut Tahrir hoạt động. Đây là một tổ chức Hồi giáo có tham vọng thành lập một nhà nước Hồi giáo.

Theo Bộ Tư pháp và Nhân quyền Indonesia, tổ chức Hồi giáo Hizbut Tahrir đã có ý định chia rẽ dân tộc. Nhóm Hồi giáo này đã bị tước giấy phép hoạt động để đảm bảo thống nhất quốc gia.

Sắc lệnh về ngăn chặn các nhóm cực đoan được Tổng thống Indonesia Joko Widodo ký hồi tuần trước, cho phép Chính phủ Indonesia gần như toàn quyền cấm các tổ chức được coi là vi phạm hiến pháp và hệ tư tưởng nhà nước, gọi là Pancasila. Các nhóm Hồi giáo chính thống đã lên tiếng ủng hộ nghị định mới của chính phủ.

Hizbut Tahrir cùng với nhiều tổ chức Hồi giáo bạo lực khác như Mặt trận Phòng thủ Hồi giáo đã đứng đằng sau các vụ biểu tình quy mô lớn tại thủ đô Jakarta gần đây. Hiện tổ chức này đã bị cấm hoặc giới hạn hoạt động ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Đức cấm tổ chức hồi giáo Salafist hoạt động Đức cấm tổ chức hồi giáo Salafist hoạt động

VTV.vn - Ngày 15/11, cảnh sát Đức đã triển khai một chiến dịch quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc, nhằm truy quét các tổ chức bị tình nghi là hỗ trợ cho nhóm khủng bố IS.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước