Indonesia cấm về quê nhân dịp lễ Eid Al-Fitri

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 27/03/2021 07:00 GMT+7

Người dân Indonesia thường về quê sum họp trong dịp lễ Eid Al-Fitri. Nguồn: Kompas

VTV.vn - Lệnh cấm này được áp dụng từ ngày 6-17/5/2021. Trước và sau khoảng thời gian này, người dân Indonesia cũng được khuyến cáo không rời khỏi khu vực nếu không cấp bách.

Tại cuộc họp báo ngày 26/3, Bộ trưởng điều phối phát triển con người và văn hóa Indonesia, ông Muhadjir Effendy cho biết, Indonesia quyết định áp dụng lệnh cấm về quê trong dịp lễ Eid Al Fitri đối với tất cả người dân Indonesia, kể cả lực lượng an ninh, cán bộ viên chức, nhân viên tư nhân hay những người lao động tự do.

Eid Al-Fitri là ngày lễ quan trọng của người Hồi giáo, đánh dấu sự kết thúc của tháng lễ Ramadan linh thiêng.

Thông thường trước lễ Eid al-Fitri hàng năm, người dân Indonesia ồ ạt về quê bằng đường bộ hay đường hàng không.

Năm nay, chính phủ Indonesia cũng đã cắt giảm các ngày nghỉ lễ quốc gia do đại dịch COVID-19. Trong đó, ngày nghỉ lễ Eid Al-Fitri chỉ còn 1 ngày thay vì 3 ngày như những năm trước.

Indonesia cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 của AstraZeneca Indonesia cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 của AstraZeneca

VTV.vn - Ngày 9/3, Cơ quan Giám sát Thực phẩm và Dược phẩm (BPOM) Indonesia đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 của AstraZeneca tại quốc gia này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Indonesia

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước