Indonesia chạy đua thời gian tìm kiếm 53 thủy thủ tàu ngầm mất tích

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 23/04/2021 17:13 GMT+7

Tàu ngầm KRI Nanggala 402. (Nguồn: Antara)

VTV.vn - Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm qua yêu cầu huy động tất cả các nỗ lực tìm kiếm tàu ngầm mất tích trong cuộc đua với thời gian để cứu 53 thủy thủ.

Tham mưu trưởng Hải quân Indonesia trước đó cho biết, trong trường hợp bị mất điện, dự trữ oxy của tàu có thể đủ dùng trong khoảng 72 giờ. Với giả định rằng tàu bị mất liên lạc vào lúc 3h00 ngày 21/4, lượng oxy dự trữ trên tàu sẽ chỉ đủ dùng đến sáng mai.

Lực lượng tìm kiếm đã phát hiện ra vết dầu loang, đây có thể là do con tàu bị hư hại hoặc là tín hiệu của các thủy thủ gửi đi.

Malaysia và Singapore đã cử tàu chiến trợ giúp Indonesia tìm kiếm tàu ngầm mất tích. Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết, quân đội Mỹ sẽ điều một đội không vận đến Indonesia hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn.

Theo trang web của Ban thư ký Nội các Indonesia, tàu ngầm KRI Nanggala-402 nặng 1.395 tấn được chế tạo tại Đức vào năm 1978, và đã trải qua hai năm tái trang bị tại Hàn Quốc, hoàn thành năm 2012.

Trước đó, Indonesia đã từng vận hành một hạm đội 12 tàu ngầm mua của Liên Xô để tuần tra vùng biển quốc gia vạn đảo. Tuy nhiên, hiện nay chỉ còn một hạm đội 5 chiếc, bao gồm 2 tàu ngầm Type 209 do Đức chế tạo và 3 tàu mới hơn của Hàn Quốc. Đây là tai nạn đầu tiên đối với tàu ngầm của quân đội Indonesia.

Vụ tàu ngầm Indonesia mất tích: phát hiện vệt dầu loang Vụ tàu ngầm Indonesia mất tích: phát hiện vệt dầu loang

VTV.vn - Hải quân Indonesia đang tìm kiếm một tàu ngầm chở 53 người mất tích vào ngày 21/04.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước