Indonesia dành hơn 43 triệu USD cứu trợ động đất, sóng thần

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 30/09/2018 12:29 GMT+7

Nhiều nhà cửa, công trình bị sập sau trận động đất 7,5 độ richter chiều tối 28/9 trên đảo Sulawesi của Indonesia. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Chính phủ Indonesia đã dành 560 tỷ Rupiah (hơn 43 triệu USD) cho công tác cứu trợ động đất và sóng thần tại tỉnh Trung Sulawesi.

Tuy nhiên, nguồn quỹ này sẽ không được sử dụng để phục hồi cơ sở hạ tầng mà chỉ dành cho hỗ trợ các nạn nhân, đặc biệt là giúp giảm thiểu số người thiệt mạng, hỗ trợ những người bị thương tại các bệnh viện và các cơ sở y tế dã chiến.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã điều một đội cứu trợ khẩn cấp gồm 5 người tới Indonesia hỗ trợ khắc phục hậu quả trận động đất và sóng thần.

Cho đến thời điểm hiện tại, số nạn nhân thiệt mạng do trận động đất, sóng thần tại thành phố Palu của Sulawesi đã lên tới 420 người và hơn 500 người bị thương. Ngoài ra, số người bị ảnh hưởng bởi động đất tại 13 quận ở Donggala và 8 quận ở Palu lên tới 2,4 triệu người.

Thảm họa động đất, sóng thần tại Indonesia: Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn Thảm họa động đất, sóng thần tại Indonesia: Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn 10 sinh viên Việt Nam an toàn trong động đất, sóng thần ở Indonesia 10 sinh viên Việt Nam an toàn trong động đất, sóng thần ở Indonesia Thảm họa sóng thần tại Indonesia: Số người thiệt mạng chưa dừng ở mức 400 Thảm họa sóng thần tại Indonesia: Số người thiệt mạng chưa dừng ở mức 400

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước