Indonesia đẩy mạnh cấm quảng cáo thuốc lá trực tuyến

Bích Thảo (VTV8)-Thứ năm, ngày 25/07/2019 11:34 GMT+7

Quầy bán thuốc lá tại Indonesia. (Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Các nhà hoạt động xã hội tại Indonesia đang đẩy mạnh những chiến dịch tuyên truyền, kêu gọi việc cấm hoàn toàn quảng cáo thuốc lá trên tất cả nền tảng trực tuyến.

Indonesia là nước có tỷ lệ người hút thuốc lá cao nhất trên thế giới với 76,2% nam giới trên 15 tuổi hút thuốc. Tỷ lệ người hút thuốc ở độ tuổi từ 10 - 18 đã tăng từ 7,2% trong năm 2013 lên 9,1% vào năm 2018. 

Một khảo sát vào năm 2018 của Hiệp hội Các nhà cung cấp Internet của Indonesia cho thấy, phần lớn trong số 177 triệu người dùng Internet ở Indonesia nằm trong độ tuổi từ 15 - 19 tuổi, nhóm đối tượng được cho là "nhiều tiềm năng" mà các nhà sản xuất thuốc lá muốn nhắm tới.

Bà Widyawati, Bộ Y tế Indonesia, cho biết: "Chúng tôi đã nhận thấy rõ sự gia tăng các quảng cáo thuốc lá trên những nền tảng trực tuyến và mạng xã hội như YouTube, Facebook. Đây là điều đáng lo ngại bởi những quảng cáo này có thể dễ dàng lan rộng tới mọi tầng lớp xã hội và rất khó có thể kiểm soát các đối tượng tiếp cận chúng như trẻ vị thành niên, trẻ em".

Việc sử dụng thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong sớm. Thống kê tại Indonesia cho thấy, mỗi năm ở nước này có hơn 230.000 người thiệt mạng vì hút thuốc.


Đức ủng hộ cấm quảng cáo thuốc lá Đức ủng hộ cấm quảng cáo thuốc lá

VTV.vn - Thủ tướng Đức Angela Merkel ủng hộ việc ban hành lệnh cấm quảng cáo thuốc lá dưới mọi hình thức.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước