Indonesia giảm nhập khẩu vũ khí

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 25/11/2019 06:52 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã ra lệnh cắt giảm nhập khẩu vũ khí, đồng thời tăng cường phát triển ngành công nghiệp quốc phòng trong nước.

Theo đó, các thỏa thuận nhập khẩu vũ khí phải đi kèm với chuyển giao công nghệ cũng như hợp tác giữa Indonesia và các nước liên quan. Tổng thống Widodo cũng yêu cầu các cơ quan liên quan phải cập nhật các hệ thống vũ khí mới nhất để đối phó với các mối đe dọa trong tương lai.

Theo Ngân hàng Thế giới, Indonesia đã nhập khẩu 354 triệu USD vũ khí trong năm 2018, trong khi xuất khẩu 15 triệu USD vũ khí.

HĐBA LHQ tái khẳng định cấm vũ khí hóa học HĐBA LHQ tái khẳng định cấm vũ khí hóa học

VTV.vn - HĐBA LHQ vừa tái khẳng định lập trường phản đối các loại vũ khí hóa học trong bối cảnh đã xảy ra nhiều vụ sử dụng loại vũ khí giết người hàng loạt này trên toàn thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước