Indonesia gia hạn lệnh cấm nhập cảnh đối với du khách nước ngoài

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 11/01/2021 17:50 GMT+7

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Jakarta, Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN)

VTV.vn - Đây là thông báo được Bộ trưởng Kinh tế Indonesia đưa ra hôm nay.

Theo đó, Indonesia sẽ gia hạn lệnh cấm nhập cảnh đối với du khách nước ngoài thêm 14 ngày nhằm kiểm soát sự lây lan virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

Lý do khiến Indonesia áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt hơn với du khách quốc tế là để cố gắng ngăn chặn biến thể mới của COVID-19 có nguồn gốc từ Anh hay Nam Phi xâm nhập vào nước này.

Indonesia đang phải vật lộn với dịch COVID-19 tồi tệ nhất ở Đông Nam Á. Giới chức nước này hy vọng với việc triển khai chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 trên toàn quốc vào ngày 13 tháng 1 tới sẽ giúp giảm bớt tình hình dịch bệnh.

Indonesia phân phối vaccine ra toàn quốc Indonesia phân phối vaccine ra toàn quốc

VTV.vn - Indonesia đã bắt đầu phân phối trên toàn quốc loại vaccine ngừa COVID-19 do công ty Sinovac Biotech của Trung Quốc phát triển.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước