Ủy ban Giám sát cạnh tranh kinh doanh của Indonesia đã yêu cầu tập đoàn công nghệ Google nộp phạt 202 tỷ rupiah (tương đương 12 triệu USD) sau khi phát hiện hành vi độc quyền trên kho ứng dụng Google Play Store.
Theo Ủy ban, chính sách của Google bắt buộc các nhà phát triển ứng dụng phải sử dụng Hệ thống thanh toán Google Play Billing cho mọi giao dịch trên Google Play Store. Quy định này đã gây tổn hại cho các nhà phát triển ứng dụng, làm giảm tính cạnh tranh và cơ hội lựa chọn các hệ thống thanh toán khác.
Logo của Google được hiển thị tại văn phòng Google ở New York. (Ảnh: AP)
Ngoài ra, Google còn áp dụng mức phí dịch vụ từ 15-30% trên các giao dịch xử lý qua hệ thống thanh toán này, làm tăng gánh nặng chi phí cho các nhà phát triển ứng dụng.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!