Indonesia phê duyệt vaccine Sinovac cho người cao tuổi

Quỳnh Chi (Theo Hindustan Times)-Thứ hai, ngày 08/02/2021 06:16 GMT+7

Indonesia đã bắt đầu triển khai đợt tiêm chủng đại trà vào ngày 13/1 với vaccine Sinovac. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Indonesia đã phê duyệt cấp phép sử dụng đối với vaccine COVID-19 của Sinovac Biotech (Trung Quốc) để sử dụng cho người cao tuổi ở nước này.

Indonesia đã bắt đầu triển khai đợt tiêm chủng đại trà vào ngày 13/1 với vaccine COVID-19 của Sinovac. Theo con số thống kê, hơn 777.000 người đã được tiêm mũi đầu tiên và khoảng 137.000 người đã tiêm mũi thứ hai.

Người phát ngôn Bộ Y tế Indonesia Siti Nadia Tarmizi cho biết, nước này đã phê duyệt vaccine COVID-19 do công ty Sinovac Biotech Ltd. của Trung Quốc phát triển để sử dụng cho người cao tuổi và việc tiêm chủng có thể bắt đầu triển khai từ tháng 3 đến tháng 4/2021. Người cao tuổi là đối tượng được ưu tiên, chỉ sau các nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch. Những người trẻ tuổi hơn tại Indonesia dự kiến sẽ được tiêm chủng vào mùa hè.

Indonesia phê duyệt vaccine Sinovac cho người cao tuổi - Ảnh 1.

Indonesia đã cấp phép sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của Sinovac. (Ảnh: AP)

Ông Bambang Heriyanto, người phát ngôn của công ty PT Bio Farma do nhà nước quản lý, công ty hợp tác với Sinovac để sản xuất vaccine tại Indonesia, cho biết, giới chức Indonesia đã cấp phép sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của Sinovac.

Chính phủ Indonesia có kế hoạch tiêm chủng cho 181,5 triệu người vào tháng 3/2022. Nước này sẽ nhận khoảng 30 triệu liều vaccine trong quý I/2021.

Số ca nhiễm bệnh và tử vong do COVID-19 tiếp tục tăng cao kỷ lục ở quốc gia Đông Nam Á này trong tháng 1/2021. Các nhà chức trách Indonesia xác nhận, 163 người đã tử vong do virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi lên 31.556 người. Đến nay, hơn 1,15 triệu người dân Indonesia đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và gần 950.000 trường hợp đã được điều trị khỏi bệnh.

Indonesia huy động lực lượng vũ trang hỗ trợ truy vết COVID-19 Indonesia huy động lực lượng vũ trang hỗ trợ truy vết COVID-19

VTV.vn - Để hỗ trợ ứng phó dịch bệnh, Tổng thống Indonesia- Joko Widodo đã yêu cầu triển khai quân đội và cảnh sát nhằm truy dấu các bệnh nhân mắc COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước