Indonesia phòng ngừa dịch bệnh bùng phát sau lũ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 08/01/2020 14:39 GMT+7

Ngập lụt do mưa lớn tại Indonesia (Ảnh: Jakarta Post)

VTV.vn - Indonesia đang nỗ lực triển khai các biện pháp nhằm ngăn ngừa dịch bệnh bùng phát sau đợt mưa lũ nghiêm trọng khiến ít nhất 66 người thiệt mạng.

Đợt mưa lũ này là trận lụt nghiêm trọng nhất tại Thủ đô Jakarta, Indonesia kể từ năm 2013. Lượng mưa lên tới 377 mm đã nhấn chìm thành phố Jakarta với khoảng 30 triệu dân. Hàng chục nghìn người phải sơ tán và tạm trú trong các lều trại. Nhiều vùng dân cư bị cô lập hoàn toàn trong nước lũ. Các nhân viên y tế và binh lính đã tiến hành phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Thiếu nước sạch và điều kiện vệ sinh không đảm bảo đang đặt ra nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau lũ tại Indonesia. Nhà chức trách và các tổ chức xã hội đã nhanh chóng phân phát thuốc men và bộ sơ cứu cơ bản để người dân vùng lũ phòng bệnh.

Hiện công tác cứu hộ và dọn dẹp đang được tiến hành khẩn trương. Tuy nhiên, Cơ quan Khí tượng Indonesia dự báo nước này sẽ tiếp tục hứng chịu nhiều trận mưa lớn trong những ngày tới.

Indonesia chuẩn bị hứng chịu nhiều đợt mưa lớn trên cả nước Indonesia chuẩn bị hứng chịu nhiều đợt mưa lớn trên cả nước

VTV.vn - Cơ quan Dự báo thời tiết Indonesia cho biết sẽ xuất hiện thêm nhiều đợt mưa lớn trên cả nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước