Indonesia sẽ xây dựng Bảo tàng rồng Komodo

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 14/10/2019 17:38 GMT+7

Rồng Komodo ở Indonesia.

VTV.vn - Chính phủ Indonesia sẽ xây dựng Bảo tàng rồng Komodo trên hòn đảo cùng tên. Đây sẽ là điểm tham quan du lịch và nghiên cứu về loài động vật quý hiếm này.

Việc xây dựng bảo tàng nói trên là một phần trong kế hoạch biến đảo Komodo thành khu vực bảo tồn.

Dự kiến, Bảo tàng rồng Komodo sẽ được trang bị các phương tiện nghe nhìn mô tả quá trình sinh sản của rồng Komodo, nhằm cung cấp kiến thức nền cho khách du lịch, trước khi trực tiếp khám phá loài động vật này trong môi trường hoang dã.

Hồi tháng trước, Chính phủ Indonesia đã quyết định hủy kế hoạch đóng cửa đảo Komodo với lý do số lượng loài rồng quý hiếm trên đảo này đã tương đối ổn định. 

Theo một số liệu thống kê chính thức, hiện có tổng cộng gần 2.900 con rồng Komodo đang sinh sống tại vườn quốc gia nằm trên 3 hòn đảo là Komodo, Rinca và Gili Motang.

Hủy kế hoạch đóng cửa đảo rồng Komodo, Indonesia Hủy kế hoạch đóng cửa đảo rồng Komodo, Indonesia

VTV.vn - Đảo rồng Komodo vẫn sẽ chào đón du khách, thay vì kế hoạch đóng cửa từng được công bố hồi tháng 7.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước