Indonesia sử dụng khinh khí cầu trục vớt đuôi máy bay QZ8501

Quỳnh Anh (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 10/01/2015 12:58 GMT+7

Đội tìm kiếm chuyển bong bóng khí cầu lên máy bay (Ảnh: Reuters)

Ngày 10/1, lực lượng tìm kiếm Indonesia đã bắt đầu sử dụng nhiều khinh khí cầu để tiến hành trục vớt phần đuôi của chiếc máy bay AirAsia dưới đáy biển.

Mặc dù đã lên kế hoạch trực vớt phần đuôi chiếc máy bay QZ8501 song sóng cao và dòng nước chảy mạnh đã cản trở các hoạt động của đội tìm kiếm. Theo cấu tạo của loại máy bay Airbus A320-200, các hộp đen được đặt ở phần đuôi máy bay, tuy nhiên, đã có thông báo khẳng định hộp đen của chiếc máy bay AirAsia gặp nạn QZ8501 bị văng ra ngoài do tác động mạnh.

Ngoài ra, giới chức Indonesia cũng cho biết, đã phát hiện được tín hiệu phát ra từ hộp đen, cách phần mảnh vỡ của chiếc máy bay khoảng 1km nhưng sẽ cần thợ lặn tìm kiếm và xác nhận. Cho tới nay, 48 thi thể đã được tìm thấy tại vùng biển ngoài khơi đảo Borneo.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước